CEO Apple hé lộ tham vọng mạnh mẽ về AI

Mới đây, trong cuộc họp báo cáo doanh thu quý 1, CEO Apple - Tim Cook đã hé lộ tham vọng AI & lợi thế phát triển của Apple.

Mặc dù Apple đã liên tục tích hợp Trí tuệ nhân tạo - AI vào các thiết bị và dịch vụ của mình nhưng hãng vẫn chưa công bố sản phẩm AI hoặc mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - Large Language Model) nào. Trong tuyên bố vào hôm thứ Năm vừa qua, CEO "Nhà Táo" - Tim Cook mới khẳng định, Apple đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm.

CEO Apple hé lộ tham vọng mạnh mẽ về AI - 1

CEO "Nhà Táo" - Tim Cook.

Thực tế, điều này đã xảy ra trong nhiều năm. Ví dụ: FaceID sử dụng mạng thần kinh (neural engine) để nhận dạng khuôn mặt của người dùng một cách an toàn (ngay cả khi ngoại hình của họ thay đổi theo thời gian) bằng cách xử lý và học hỏi từ các góc độ và đặc điểm khác nhau của khuôn mặt.

Tương tự, Apple Music sử dụng thuật toán học máy (machine learning) để phân tích thói quen và sở thích nghe của người dùng nhằm đưa ra danh sách phát và đề xuất bài hát được cá nhân hóa.

Ông Cook cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư sâu rộng đang diễn ra vào công nghệ AI, hứa hẹn những phát triển thú vị sẽ được công bố vào cuối năm 2024.

Nhà lãnh đạo này tuyên bố:

"Chúng tôi tin vào sức mạnh biến đổi của AI, đồng thời tin rằng chúng tôi có những lợi thế để tạo nên sự khác biệt trong kỷ nguyên mới này, bao gồm sự kết hợp độc đáo của Apple giữa phần cứng, phần mềm và tích hợp dịch vụ liền mạch, Apple Silicon mang tính đột phá với hệ thống thần kinh dẫn đầu ngành, động cơ và sự tập trung kiên định vào quyền riêng tư - nền tảng cho mọi thứ của chúng tôi."

Thêm nữa, ông Cook cho biết:

“Để thúc đẩy sự đổi mới, chúng tôi đã tiếp tục quản lý một cách chu đáo và có chủ ý trong môi trường kinh tế vĩ mô không đồng đều và vẫn tập trung vào việc đặt người dùng làm trung tâm trong mọi việc”.

Khả năng AI của Apple Watch được củng cố bằng việc thiết bị sử dụng thuật toán học máy để tăng cường các tính năng theo dõi sức khỏe và tương tác với người dùng. Những khả năng này bao gồm: theo dõi nhịp tim, theo dõi tập luyện và thậm chí phát hiện nhịp tim không đều và té ngã.

Tất cả đều là những chức năng sử dụng AI để phân tích dữ liệu theo thời gian thực và cung cấp thông tin chi tiết, hữu ích, trực tiếp trên cổ tay của người dùng.

CEO Apple hé lộ tham vọng mạnh mẽ về AI - 2

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, thông tin chi tiết từ báo cáo thu nhập và các báo cáo trước đó cũng gợi ý về các dự án như "Ajax" và các cải tiến cho "trình duyệt thông minh của Safari". Tất cả những điều này đều tận dụng AI để tinh chỉnh các tương tác và xử lý dữ liệu của người dùng mà không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Để bảo mật hơn nữa, Neural Engine sẽ được thiết kế đặc biệt để xử lý các hoạt động học máy, cho phép xử lý hiệu quả hơn các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị, giúp nâng cao hiệu suất và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Các tính năng do AI điều khiển trong Safari sẽ hợp lý hóa việc duyệt web, giúp quá trình duyệt nhanh hơn và trực quan hơn. Mặt khác, dự án "Ajax" được kỳ vọng sẽ cung cấp các tương tác AI phức tạp một cách an toàn, đảm bảo dữ liệu người dùng được xử lý một cách có trách nhiệm.

Cách tiếp cận ổn định của Apple đối với AI trái ngược với việc ra mắt sản phẩm nhanh chóng ở những "gã khổng lồ" công nghệ khác. Công ty thích phát triển công nghệ của mình một cách chắc chắn và bí mật hơn.

Trần Vy - Apple Insider

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.