Chiếc iPhone như mơ đang dần thành hiện thực

Apple từng mơ ước phát triển một chiếc iPhone hoàn toàn không có nút bấm, và điều này dường như đang trở thành hiện thực.

Theo thông tin từ người rò rỉ trên Weibo, Instant Digital, Apple vẫn đang nghiên cứu công nghệ nút thể rắn với phản hồi xúc giác, mặc dù không có kế hoạch phát hành phiên bản này vào năm 2025.

Chiếc iPhone như mơ đang dần thành hiện thực - 1

Apple vẫn đang nuôi ý định phát triển iPhone không nút bấm.​

Vấn đề chính mà Apple gặp phải là hiện tượng “chạm nhầm”, khiến công ty không thể đảm bảo rằng các nút sẽ hoạt động một cách ổn định. Do đó, dự án này đã bị tạm dừng để tập trung vào việc cải thiện công nghệ màn hình và pin.

Sau khi giải quyết vấn đề, Instant Digital cho biết Apple còn có ý định mở rộng công nghệ này sang toàn bộ dòng sản phẩm của mình, bao gồm cả iPad và Apple Watch. Apple dường như muốn mang đến trải nghiệm gần giống với nút cơ học truyền thống, tương tự như nút Home của iPhone 8, nơi người dùng cảm nhận được cảm giác ấn vào, mặc dù chỉ là phản hồi xúc giác.

Chiếc iPhone như mơ đang dần thành hiện thực - 2

Camera Control là nền tảng mở ra tương lai iPhone không nút bấm cho Apple.

Việc tích hợp các nút bấm thể rắn sẽ giúp Apple tiến gần hơn đến giấc mơ về một chiếc iPhone không nút bấm và cuối cùng là không có cổng kết nối. Nếu không có nút bấm vật lý, thiết bị sẽ giảm thiểu các điểm hỏng hóc tiềm ẩn, đồng thời cải thiện khả năng chống nước và bụi. Điều này cũng có thể áp dụng cho iPad và Apple Watch, đặc biệt nếu Apple đang lên kế hoạch cho các phiên bản chắc chắn hơn của những thiết bị này.

Với công nghệ Camera Control mới, Apple có thể sẽ thiết kế lại các nút iPhone để bao gồm những khả năng tương tự. Tuy nhiên, chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những dự định này.

Nguyên Khang - BGR

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 5/6, Hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Báo chí, Báo Văn hóa phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức.

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

Có bản sắc trong thơ đã là rất khó, nhưng chọn lối nào để tới được mình, lại là câu hỏi không dễ trả lời với người cầm bút. Sinh ra và gần như cả đời gắn bó với sông Đáy quê hương, tác giả Phan Văn Ấu đến với thơ bằng con đường phù sa. Và chính trầm tích phù sa ấy đã làm nên mùa thơ “Gọi quê” của anh.

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ – BNV ngày 30/5/2025 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của Hiệp hội được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra bước đột phá về phát triển nền công nghiệp văn hoá nước nhà. Để cung cấp thêm những thông tin về Hiệp hội, cũng như bày tỏ quan điểm về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam,

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II", Cục Môi trường trong vai trò Chủ dự án, với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh". Cuộc

Ca sĩ Taylor Swift là phụ nữ trẻ giàu nhất nước Mỹ

Ca sĩ Taylor Swift là phụ nữ trẻ giàu nhất nước Mỹ

Danh sách 100 phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2025 của Forbes hé lộ những gương mặt nổi bật dưới 40 tuổi, từ các ngôi sao âm nhạc đến những nhà sáng lập công nghệ AI. Dù chỉ có 8 người trẻ tuổi góp mặt, họ đang chứng minh rằng tuổi tác không còn là rào cản để xây dựng tài sản hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la.