Con gái học kém, mẹ tìm mua "thuốc thông minh" trên mạng và kết đắng

Loại thuốc thường bị hiểu nhầm là "thuốc thông minh" chính là Methylphenidate, một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý.

Gần đây, một trường hợp gây tranh cãi về việc sử dụng "thuốc thông minh" đã xuất hiện tại Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng thuốc kê đơn ở trẻ em. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã phải lên tiếng cảnh báo về vấn đề này.

Con gái học kém, mẹ tìm mua "thuốc thông minh" trên mạng và kết đắng - 1

Ảnh minh họa.

Theo thông tin đăng tải, cô Lý, ở Thượng Hải, Trung Quốc đã mua "thuốc thông minh" cho con gái 9 tuổi với hy vọng cải thiện kết quả học tập của con. Cô bé có điểm số khá tốt (Ngữ văn 79, Toán 80, Tiếng Anh 92 - thang điểm 100), nhưng người mẹ vẫn không hài lòng vì cho rằng, điểm số này còn cách xa điểm tuyệt đối.

Cô Lý chia sẻ: "Tôi đã cho con đi học thêm nhiều hơn nhưng điểm số lại càng ngày càng thấp. Sau khi trao đổi với giáo viên, tôi phát hiện có thể là do con gái thiếu tập trung và chế độ dinh dưỡng chưa được đầy đủ". 

Thế nhưng, sau khi đưa con gái đi khám bác sĩ và được cho biết không có vấn đề gì, cô Lý vẫn trằn trọc không biết nguyên nhân tại sao con học ngày càng kém hơn.

Cuối cùng, trong một lần lướt mạng, cô Lý đã tìm thấy một loại thuốc được quảng cáo là có thể tăng cường tập trung và củng cố trí thông minh, cô quyết định mua thuốc này cho con uống.

Tuy nhiên, hành động này của cô Lý đã bị ông nội của đứa trẻ chỉ trích gay gắt: "Cô đang hại cháu tôi đấy, cứ thế này cháu tôi sẽ chết mất!"

Lời chỉ trích này khiến cô Lý cảm thấy bối rối nên đã lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình và phân vân hỏi mọi người: "Tôi đã làm sai điều gì? Cho con uống thuốc thông minh có thực sự sai không?".

Ngay sau khi chia sẻ của cô Lý được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận, trong đó có cả các chuyên gia y tế. Một chuyên gia của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc chỉ ra, loại thuốc thường bị hiểu nhầm là "thuốc thông minh" chính là Methylphenidate, một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Đây là thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương và được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi.

Chuyên gia này nhấn mạnh: "Mặc dù thuốc này được sử dụng trong lâm sàng để điều trị ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) nhưng có một hiểu lầm phổ biến rằng nó có thể cải thiện thành tích học tập. Đây là một quan niệm sai lầm đã lan truyền rộng rãi".

Theo tìm hiểu, đã có rất nhiều cảnh báo rằng, Methylphenidate là thuốc kê đơn thuộc danh mục quản lý loại 3, chỉ được sử dụng cho mục đích y tế và khoa học. Việc sử dụng trái phép có thể bị coi là vi phạm pháp luật vì Methylphenidate được xếp vào loại ma túy cấp 3.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc cũng khuyến cáo: "Nếu gia đình có trẻ mắc ADHD nên tìm kiếm sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa và chỉ sử dụng thuốc theo chỉ định y tế để điều trị hiệu quả".

Trường hợp của mẹ con cô Lý khiến rất nhiều người phải quan ngại về áp lực học tập quá mức đối với trẻ em và nguy cơ lạm dụng thuốc kê đơn. Đồng thời, cũng nhắc nhở mọi người phải sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc tự ý sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? là tên một tiểu luận của M. Heidegger (1946), như sự trả lời câu hỏi quan trọng của Hölderlin: Thi sĩ tồn tại để làm gì trong thời khốn khó. Những ưu tư thi ca và triết học nghệ thuật ấy đã gợi ý cho bài viết này, về tập thơ “Dần sáng” của Nguyễn Thị Kim Nhung.

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Trong hành trình dài của dân tộc Việt Nam, mỗi khi Tổ quốc đứng trước một ngã rẽ sinh tử, lực lượng được nhắc đến đầu tiên luôn là thanh niên. Từ những ngày đầu giành độc lập đến những mùa bão lũ mịt mờ bùn đất hôm nay, sức trẻ Việt Nam vẫn bền bỉ tỏa sáng như một ngọn lửa không chế ngự được, bất chấp mọi biến động của thời gian.

Nước mắt người Hong Kong trong thảm kịch lửa

Nước mắt người Hong Kong trong thảm kịch lửa

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát và nhanh chóng nuốt trọn nhiều tòa nhà cao tầng tại Hong Kong vào chiều 26/11, khiến hàng trăm người thương vong. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng vì vẫn có nhiều người nguy kịch và hàng trăm người mất tích.

Larry Ellison trở lại vị trí người giàu thứ 3 thế giới

Larry Ellison trở lại vị trí người giàu thứ 3 thế giới

Diễn biến cổ phiếu trong cuộc đua AI tiếp tục tạo ra xáo trộn trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Cổ phiếu Oracle phục hồi đã giúp nhà sáng lập Larry Ellison vượt qua Sergey Brin (Google) để lấy lại vị trí giàu thứ ba toàn cầu, trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá lại ai là “người thắng cuộc thật sự” trong kỷ nguyên AI.