Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn tái xuất sau 6 tháng sinh con với vóc dáng đẹp ngỡ ngàng

Hoa hậu Hàn Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện rạng rỡ, không chút mỡ thừa trên cơ thể sau nửa năm sinh con.

Honey Lee sinh năm 1983, là Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Năm 2015, cô đứng đầu danh sách "11 mỹ nhân Hàn Quốc sexy nhất mọi thời" do Playboy (Mỹ) bình chọn. Sau hơn gần 20 năm đăng quang, cô vẫn là "Hoa hậu quyến rũ nhất Hàn Quốc". 

Dù mang bầu hay sau khi sinh, Honey Lee đều khiến mọi người trầm trồ mỗi khi cô xuất hiện. Vào thời điểm cô mang thai con đầu lòng, Honey Lee vẫn sở hữu đường nét quyến rũ, cô ưa chuộng trang phục có thể khoe khéo bụng bầu ngày một lớn. 

Sau nửa năm sinh con, cựu Hoa hậu tiếp tục làm mọi người kinh ngạc khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng và có phần còn sexy hơn trước. Vậy làm thế nào để Honey Lee vẫn giữ được vóc dáng đẹp xuất sắc dù đang mang bầu hay sau khi sinh con?

Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn tái xuất sau 6 tháng sinh con với vóc dáng đẹp ngỡ ngàng - 1

Người phụ nữ vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ dù mang bầu hay sau khi sinh con.

Nói không với cơm

Cô từng chia sẻ trên truyền thông rằng: "Tôi duy trì vóc dáng cơ thể bằng cách luôn kiểm soát khẩu phần ăn của mình". Đặc biệt, cô cũng tiết lộ rằng mình không ăn cơm mà lựa chọn những dạng tinh bột khác.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Honey Lee cũng tiết lộ chế độ ăn ít calo mà mình thường xuyên áp dụng: "Tôi ăn rất nhiều cần tây và rong biển. Tôi cũng thích cả đậu phụ nữa. Ngoài ra tôi còn dùng khoai tây, salad, các loại hạt và quả lựu để bổ sung dưỡng chất cho mình".

Hoa hậu sexy nhất xứ kim chi từng tiết lộ rằng, cô rất dễ tăng cân nếu như ăn "thả phanh, không kiểm soát calo". Chính vì vậy, Honey Lee rất chú trọng đến vấn đề ăn uống thường ngày.

Luyện tập thể thao mỗi ngày

Là một hoa hậu lấn sân sang nghiệp diễn, Honey Lee rất chú ý giữ gìn hình tượng với diện mạo cân đối. Bà mẹ xinh đẹp này hiểu rõ rằng ngoài chuyện ăn uống thì luyện tập thể dục thể thao cũng rất quan trọng.

Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn tái xuất sau 6 tháng sinh con với vóc dáng đẹp ngỡ ngàng - 2

Cựu hoa hậu này rất chăm chỉ luyện tập thể hình để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh. 

Khi mang thai, Honey Lee hiểu rằng cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, luyện tập cho cơ thể dẻo dai để em bé khỏe mạnh và người mẹ cũng không bị mệt mỏi. Cựu hoa hậu chia sẻ rằng trong lúc mang bầu cô đã tập yoga và những bài tập nhẹ nhàng khác mỗi ngày: "Tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì được làm những gì mình muốn".

Sau khi sinh con xong, mất một thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, Honey Lee lại quay trở về với những bài tập luyện thể dục nhẹ nhàng. Theo cựu hoa hậu, điều quan trọng nhất là cần giữ tinh thần vui vẻ, sảng khoái nhất để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.

Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn tái xuất sau 6 tháng sinh con với vóc dáng đẹp ngỡ ngàng - 3

Vóc dáng đáng mơ ước của bà mẹ bỉm sữa Honey Lee.

Sau khi sinh con được một thời gian, bà mẹ bỉm sữa cũng nhanh chóng quay lại với công việc. Cô tham gia vào một số sự kiện nhẹ nhàng. Việc hoạt động trở lại cũng giúp Honey Lee có động lực lấy lại vóc dáng chuẩn mực một cách nhanh chóng nhất. Rõ ràng để có một diện mạo như ngày hôm nay, bà mẹ bỉm sữa đã phải cố gắng rất nhiều.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoà nhạc “Hữu nghị Trường Xuân” vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung bằng âm nhạc

Hoà nhạc “Hữu nghị Trường Xuân” vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung bằng âm nhạc

Tối 29/9, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân” đã mang đến cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với nhạc cụ, chất liệu âm nhạc truyền thống tạo nên dấu ấn đậm nét về bản sắc văn hóa hai nước, đồng thời cho thấy ý nghĩa của nghệ thuật

Tăng trưởng hai con số: Chuyển sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực phát triển

Tăng trưởng hai con số: Chuyển sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực phát triển

Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Thực tiễn những năm qua, từ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, chăm lo người nghèo đến tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện