Tưới 4 bát “nước thần” này trong 15 ngày, hoa nở bung thành chùm to như cái bát, ban công hóa thành biển hoa

Chỉ với những nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, bạn hoàn toàn có thể tự pha 4 loại “nước thần” giúp nhiều loại hoa và cây cảnh bung nụ rực rỡ, nở to gấp đôi, thậm chí ra hoa nhiều hơn lá.

1. Hoa hồng: Nước ruột cá ủ lên men

Tưới 4 bát “nước thần” này trong 15 ngày, hoa nở bung thành chùm to như cái bát, ban công hóa thành biển hoa - 1

Nếu bạn trồng hoa hồng mà chỉ thấy cành trơ trụi, không ra nụ, hoặc xuất hiện quá nhiều cành mù thì rất có thể cây đang thiếu hụt nghiêm trọng các hormone kích thích ra hoa. Khi hoa hồng không được bổ sung đúng dưỡng chất, đặc biệt là lân và kali, cây sẽ ra toàn cành “đầu trọc”, không có nụ, dù tươi tốt.

Giải pháp cực kỳ hiệu quả là sử dụng nước ruột cá đã được ủ lên men. Loại nước này sau khi pha loãng đúng cách sẽ có lượng lân và kali cao gấp 3 lần so với phân bón hoa thông thường, giúp kích thích mạnh mẽ các mắt ngủ. Chỉ sau 7 ngày sử dụng, ngay cả những cành nhỏ như que tăm cũng có thể nhú ra nụ.

Để làm “nước thần kích hoa”, bạn chỉ cần chuẩn bị một ít ruột cá tươi, cho vào chai nhựa cùng với đường đỏ để thúc đẩy quá trình lên men. Đem hỗn hợp này phơi nắng liên tục khoảng 15 ngày đến khi không còn mùi hôi là có thể sử dụng.

Sau khi ủ xong, bạn gạn lấy phần nước trong và pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:50. Tưới đều quanh mép chậu, tránh tưới trực tiếp lên rễ chính hoặc gốc cây để không gây xót rễ. Kết hợp với việc ngừng tưới nước trong 1 ngày sau đó, cây sẽ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, hiệu quả tăng lên tới 40%.

Sau khoảng 15 ngày, bạn sẽ thấy các chồi non mọc lên tua tủa, đỉnh chồi nào cũng căng phồng nụ, tạo thành những chùm hoa mini vô cùng rực rỡ.

2. Cẩm tú cầu: Nhôm sunfat + giấm trắng

Tưới 4 bát “nước thần” này trong 15 ngày, hoa nở bung thành chùm to như cái bát, ban công hóa thành biển hoa - 2

Nhiều người trồng cẩm tú cầu thường gặp tình trạng hoa khi nở lại chuyển sang màu xanh lục nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là do đất quá kiềm, khiến cẩm tú cầu không thể giữ được màu sắc rực rỡ vốn có.

Trong giai đoạn cây bắt đầu hình thành nụ, việc tưới nước pha từ phèn nhôm (nhôm sunfat) kết hợp với một chút giấm trắng sẽ giúp điều chỉnh độ pH đất về mức 5.5, đây là môi trường lý tưởng để hoa hấp thụ tốt anthocyanin, sắc tố tạo nên màu xanh và hồng rực rỡ cho cẩm tú cầu. Nhờ vậy, hoa xanh sẽ không bị phai thành trắng, hoa cẩm tú cầu màu hồng sẽ có màu đậm và tươi hơn. Đặc biệt, các bông hoa có thể phát triển tới đường kính 20cm, to hơn cả bàn tay người lớn.

Để làm thứ nước này, bạn chỉ cần pha 1 lít nước sạch với 10g phèn nhôm và 1 giọt giấm trắng, sau đó tưới thẳng vào gốc cây mỗi tuần 1 lần. Nên tưới ngay khi các chồi nụ bắt đầu có màu để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Duy trì tưới liên tục 3 lần, màu hoa sẽ giữ vững như được nhuộm bằng phẩm màu dù trồng ở ban công hướng Bắc ít nắng.

3. Hoa giấy: Nước vo gạo + đường đỏ

Tưới 4 bát “nước thần” này trong 15 ngày, hoa nở bung thành chùm to như cái bát, ban công hóa thành biển hoa - 3

Nếu cây hoa giấy của bạn chỉ mãi tốt lá mà không chịu ra hoa thì nguyên nhân thường là do bạn đang chăm quá kỹ, đặc biệt là tưới quá nhiều nước và bón quá nhiều phân đạm. Trong khi đó, để hoa giấy nở rộ, nguyên tắc quan trọng lại là kiểm soát nước và dinh dưỡng, đặc biệt là tăng cường lân và kali để thúc đẩy ra nụ.

Một cách cực kỳ hiệu quả và đơn giản là sử dụng nước vo gạo kết hợp với đường đỏ để tạo ra nước kích hoa lên men. Hãy lấy nước vo gạo lần đầu rồi pha thêm 1g phân bón kali dihydrophosphate (KH₂PO₄) vào 500ml nước.

Bạn chỉ cần ủ hỗn hợp này trong 15 ngày để nó lên men tự nhiên, sau đó pha loãng 20 lần và tưới vào gốc cây 7 ngày một lần trong giai đoạn trước khi cây ra hoa. Lượng lân và kali trong nước ủ sẽ giúp kiềm chế sự phát triển của lá, đồng thời kích thích cây bung nụ mạnh mẽ.

Kết hợp với kỹ thuật siết nước, tức là chỉ tưới khi lá bắt đầu rũ xuống, sẽ khiến các cành non ra toàn hoa mà không thấy lá, tạo nên hiện tượng cành trụi lá, phủ kín nụ.

Ngoài ra, nếu muốn cây nở bùng mạnh hơn nữa, bạn có thể áp dụng thêm mẹo khoanh vỏ ở thân chính, tức là cạo bỏ một vòng vỏ mỏng khoảng 1cm quanh thân trước kỳ ra hoa. Cách này sẽ làm gián đoạn dòng chảy dưỡng chất xuống rễ, giúp cây dồn toàn bộ năng lượng vào việc phát triển nụ hoa. Số lượng nụ sẽ tăng gấp đôi, hiệu quả rõ rệt.

Xem thêm: Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng

4. Hoa nhài: Bia đã khử cồn

Tưới 4 bát “nước thần” này trong 15 ngày, hoa nở bung thành chùm to như cái bát, ban công hóa thành biển hoa - 4

Nếu bạn thấy cây hoa nhài của mình ra ít chồi non, nụ ít và hương thơm nhạt, thì rất có thể hệ rễ của cây đang “ngủ quên”, không hoạt động hiệu quả sau mùa nghỉ. Trong trường hợp đó, một mẹo dân gian cực kỳ hiệu quả là dùng bia đã khử cồn để đánh thức rễ, giúp cây nhanh chóng phục hồi và kích nụ mạnh mẽ.

Bạn chỉ cần mở nắp lon hoặc chai bia, để lộ thiên 1 ngày để cồn bay hết. Sau đó pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:50 và tưới trực tiếp vào gốc cây. Trong bia có chứa nhiều amino acid và vi lượng khoáng, giúp khơi dậy rễ “lười”, thúc cây bật chồi nhanh.

Chỉ sau 3 ngày, bạn sẽ thấy lá non nhú ra liên tục và các đỉnh chồi đều kèm theo nụ hoa. Khi nở, hoa mang mùi thơm nồng nàn đến mức lan khắp cả tầng lầu.

Không chỉ tưới gốc, bạn còn có thể dùng bia để xịt lên lá cây. Mỗi tuần, hãy tưới khoảng 300ml dung dịch bia pha loãng cho chậu hoa nhài, sau đó xới nhẹ đất để giúp rễ thoáng khí. Vào buổi chiều mát, dùng bình xịt xịt nhẹ mặt dưới của lá. Lượng CO₂ tự nhiên trong bia sẽ thúc đẩy quá trình quang hợp, từ đó giúp cây phát triển khỏe hơn, nụ hoa to hơn cả đồng xu.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau một tuần lao dốc gần 4% xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giá dầu thế giới đã hồi phục 1,5% vào sáng thứ Hai (giờ địa phương). Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của thị trường trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc sớm nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Tối 12/10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Người đi mở nước

Người đi mở nước

Đọc hai câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, tôi chợt nhớ tới công lao của những người đi mở cõi phương Nam: “Từ thuở mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.