Vì sao bác sĩ đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ vẻ hiền lành để thành võ sĩ đấm bốc?

Sở hữu nụ cười hút hồn cùng gương mặt đẹp tựa nam thần, vị bác sĩ này từng khiến chị em điêu đứng một thời.

Nam bác sĩ Dr. Mike (tên thật: Mikhail Varshavski) từng được tạp chí People bình chọn là "bác sĩ quyến rũ nhất hành tinh" vào năm 2015. Dr. Mike là bác sĩ chuyên ngành nắn xương tại Chatham (bang New Jersey), Mỹ.  Dr. Mike nổi bật với gương mặt điển trai cùng thân hình chuẩn 6 múi.

Instagram của bác sĩ này đã có hơn 4,4 triệu người theo dõi.Trên trang mạng xã hội, Dr. Mike, một người gốc Nga, thường xuyên đăng tải các hình ảnh trong trang phục bác sĩ và những hoạt động đời thường khác. Người đàn ông 33 tuổi này luôn gây thiện cảm với người đối diện bởi nụ cười tỏa nắng, phong cách thời trang nam tính và ánh mắt hút hồn.

Vì sao bác sĩ đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ vẻ hiền lành để thành võ sĩ đấm bốc? - 1

Mikhail Varshavski từng được nhận danh hiệu bác sĩ quyến rũ nhất thế giới

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Dr. Mike lại xuất hiện trong hình ảnh và vị thế hoàn toàn khác biệt so với trước đây, gây ra nhiều tranh cãi.

Sự thay đổi bất ngờ

Nam bác sĩ Dr. Mike đã khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong một giải đấu boxing chuyên nghiệp. Vị bác sĩ đã so găng cùng với võ sĩ UFC Chris Avila. Diện mạo của Mike cũng thay đổi rõ ràng, anh khoe cơ bắp săn chắc hơn và gương mặt trông cũng phong trần hơn.

Với người hâm mộ, quyết định làm võ sĩ đấm bốc của anh có phần lạ lẫm và khó hiểu. Nam bác sĩ giải thích rằng từ khi còn đi học, anh đã giỏi chơi thể thao và còn là một võ sĩ Taekwondo giỏi. Về sau, việc học ngành Y trở thành ưu tiên hàng đầu và Mike phải gác lại sở thích.

"Đây là cơ hội cuối cùng cho tôi cố gắng trở thành võ sĩ chuyên nghiệp bởi tuổi tác sắp không cho phép. Hiện tại, tôi thấy mình ở thời kỳ đỉnh cao và có thể lực rất tốt, đầu óc nhanh nhẹn", Dr. Mike khẳng định.

Vì sao bác sĩ đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ vẻ hiền lành để thành võ sĩ đấm bốc? - 2

Dr. Mike bất ngờ rẽ sang hướng khác với vẻ ngoại hình không còn bóng bẩy, thanh lịch như trước.

Vì sao bác sĩ đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ vẻ hiền lành để thành võ sĩ đấm bốc? - 3

Dr. Mike trước khi tham gia thi đấu boxing là một người đàn ông xây dựng hình tượng ngọt ngào, thân thiện

Câu chuyện phía sau

Với nam bác sĩ nổi tiếng, đấm bốc chính là môn thi anh dành nhiều đam mê nhất. Cách đây 11 năm trước, Mike đã tìm đến boxing như một cách để giúp vượt qua nỗi đau mất người thân, sau khi mẹ anh qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.

Sau thời gian tập trung cho công việc làm bác sĩ thì trong một năm trở lại, anh bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Dr. Mike chia sẻ: "Để chơi bộ môn này, cơ thể phải cực kỳ dẻo dai, tinh thần tốt và quan trọng là bạn cần học cách tin tưởng vào bản thân. Điều này rất giống cuộc sống thực bởi vì bạn phải tự mình vượt qua những thời điểm khó khăn".

Bên cạnh đó, Dr. Mike chia sẻ rằng anh không muốn "gửi sai thông điệp đến bệnh nhân hoặc những người theo dõi" mình: "Tôi không động viên họ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn khuyến khích họ giữ gìn sức khỏe và tham gia các lớp học thể thao. Bạn có thể khỏe mạnh hơn nhờ tập boxing, song không nhất thiết phải làm điều đó, có rất nhiều bộ môn khác cũng hiệu quả không kém".

Vì sao bác sĩ đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ vẻ hiền lành để thành võ sĩ đấm bốc? - 4

Dr. Mike đã có sự thay đổi đầy bất ngờ, đi sang một con đường hoàn toàn khác

Ngoài ra, bác sĩ quyến rũ nhất thế giới cho biết anh không thi đấu để gây chú ý: "Toàn bộ thù lao có được khi tham gia thi đấu, tôi đem đi quyên góp từ thiện. Tôi làm vậy vì muốn thử thách bản thân, xem khả năng của mình được đến đâu. HLV khẳng định tôi có tư chất theo đuổi boxing, nên khi có cơ hội, tôi đã nắm lấy".

Số khán giả trung thành với môn boxing lại phản đối dữ dội khi thấy Dr. Mike xuất hiện trên võ đài thi đấu. Bởi vì bác sĩ này chỉ là tay ngang, dễ làm ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu. Mặc dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng anh Mike vẫn quyết tâm đi theo con đường này.

"Dưới góc nhìn cá nhân, những người đá chéo sân như tôi không đặt thành tích lên trên hết, mà muốn đem đến những màn so tài đáng xem. Sự xuất hiện của những ngôi sao giải trí cũng giúp quyền anh được biết tới nhiều hơn", anh cho hay.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?