Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh chung sân khấu cùng giọng ca nổi tiếng xứ Hàn

Hai ngôi sao người Việt được ban tổ chức "chọn mặt gửi vàng" khi tham gia chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, mới đây chương trình "Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn" được ban tổ chức thông báo sẽ tổ chức vào hai ngày mồng 10 và 11 tháng 12 năm 2022.

Sự kiện diễn ra tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội, được kỳ vọng sẽ là năm đầu tiên trong chuỗi chương trình thường niên. Thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước, chương trình giới thiệu nhiều nội dung văn hóa truyền thống thông qua các trải nghiệm và khoảng 60 gian hàng đa dạng như ẩm thực, mỹ phẩm…

Vào ngày đầu tiên của sự kiện diễn ra vào thứ 7 tuần này, ngày 10/12, lễ khai mạc và các màn trình diễn của những ca sĩ được yêu thích tại Việt Nam như Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh và các tiết mục âm nhạc dân gian  truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori..

Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh chung sân khấu cùng giọng ca nổi tiếng xứ Hàn - 1

Trịnh Thăng Bình được "chọn mặt gửi vàng" khi là một trong hai ca sĩ Việt Nam tham gia "Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn"

Ngày thứ 2 của chương trình sẽ có màn trình diễn nhảy cover K-Pop và sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ đã từng thống trị nền âm nhạc những năm 1970 và 1980 của Hàn Quốc. Nhắc đến bộ phim truyền hình nổi tiếng Reply 1988, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay tới giọng hát thể hiện nhạc phim này chính là Byun Jin Sub. Anh là một giọng ca ballad hàng đầu được đông đảo người Hàn Quốc biết đến.

Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh chung sân khấu cùng giọng ca nổi tiếng xứ Hàn - 2

Byun Jin Sub - người được mệnh danh Mr. Ballad ở Hàn Quốc

Nói về lý do lựa chọn hai ca sĩ Việt Nam là Trịnh Thăng Bình và Suni Hạ Linh, đại diện ban tổ chức cho biết đây đều là những ca sĩ nổi tiếng được khán giả trẻ mến mộ. Tiêu chí chọn lựa ca sĩ trước tiên phải là người được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích. Ngoài ra, việc ca sĩ người Việt có thể hát được tiếng Hàn cũng là một ưu thế. Suni Hạ Linh từng tham gia cuộc thi Kpop Star Hunt mùa 2, giải giành ba cuộc thi Ngôi sao Việt. Cô có thể hát tốt một số ca khúc tiếng Hàn. Ngoài ra ngôi sao sinh năm 1993 còn được mến mộ qua nhiều ca khúc như Cảm nắng, Không sao mà em đây rồi, Thích rồi đấy… Trong khi đó Trịnh Thăng Bình là một trong những ngôi sao được nhiều bạn trẻ tại Việt Nam yêu thích qua các bản hit như Người ấy, Khác biệt to lớn, Chuyện chúng ta, Tâm sự tuổi 30, Vỡ tan…

Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh chung sân khấu cùng giọng ca nổi tiếng xứ Hàn - 3

Suni Hạ Linh có khả năng hát cả tiếng Hàn nên ban tổ chức đã lựa chọn mời tham gia chương trình

Ông Lee Jae Eun đại diện ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi không nghĩ sẽ tổ chức một lần mà muốn biến sự kiện này thành lễ hội thường niên”. Khi được hỏi về kế hoạch sẽ mời những nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc nào tới tham gia sự kiện trong năm sau, ban tổ chức cho biết rất mong muốn sẽ mời thêm nhiều gương mặt ngôi sao Hàn Quốc trẻ và nổi tiếng được nhiều người Việt Nam biết tới.

Tại sự kiện, con đường đèn lồng sẽ là một khung cảnh đẹp thu hút người dân khi kết hợp treo nhiều đèn lồng Hội An và đèn lồng Cheongsa Chorong của Hàn Quốc. Ngoài ra cuối sự kiện hàng ngày còn có chương trình bốc thăm may mắn với khoảng 2000 phần thưởng hấp dẫn như xe máy, đồ gia dụng… dành cho các khán giả tới tham gia.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n