Điểm sàn Học viện Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Mở

Học viện Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội vừa thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022 với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2022, Học viện Ngân hàng tuyển 3.200 chỉ tiêu theo năm phương thức gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, dựa vào kết quả học tập THPT, xét dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển của từng phương thức như sau (không tính phương thức xét tuyển thẳng):

Điểm sàn Học viện Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Mở - 1

ĐH Luật Hà Nội cũng vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm nay.

Theo đó, ở trụ sở Hà Nội, khối C00: 20 điểm. Các khối khác: 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Tại phân hiệu Đắk Lắk: 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).

Đại học Mở Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đối với 18 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Mức điểm này áp dụng với những thí sinh xét tuyển bằng phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - mã phương thức 100 và 405.

Điểm sàn Học viện Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Mở - 2

DIỆU ANH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoà nhạc “Hữu nghị Trường Xuân” vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung bằng âm nhạc

Hoà nhạc “Hữu nghị Trường Xuân” vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung bằng âm nhạc

Tối 29/9, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân” đã mang đến cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với nhạc cụ, chất liệu âm nhạc truyền thống tạo nên dấu ấn đậm nét về bản sắc văn hóa hai nước, đồng thời cho thấy ý nghĩa của nghệ thuật

Tăng trưởng hai con số: Chuyển sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực phát triển

Tăng trưởng hai con số: Chuyển sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực phát triển

Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Thực tiễn những năm qua, từ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, chăm lo người nghèo đến tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện