Cả ngày ngâm mình dưới nước tìm "kho báu", nhận lương đến 23 tỷ/năm

Mặc một bộ đồ bơi lấp lánh và ngồi sau tay lái của một chiếc xe golf, Sam Harrison thừa nhận rằng anh ấy trông giống một con cá mắc cạn.

Chàng trai Sam Harrison 22 tuổi này là một thợ săn kho báu ngoài đời thực với bản năng của một con cá mập, có thể phát hiện ra con mồi của mình trong điều kiện tầm nhìn bằng không và nhiệt độ dưới 0 độ C.

Trong trường hợp này, con mồi là những quả bóng golf. Và với ước tính khoảng 300 triệu quả bóng golf trắng bị mất chỉ riêng ở Hoa Kỳ mỗi năm, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc tìm lại chúng – nếu bạn sẵn sàng lao vào thực hiện công việc này.

Cả ngày ngâm mình dưới nước tìm "kho báu", nhận lương đến 23 tỷ/năm - 1

 “Giả sử chúng tôi đang bán những quả bóng mà chúng tôi tìm thấy với giá trung bình là 50p (75 xu). Số bóng đó sẽ mang lại cho chúng tôi 2.500 bảng Anh (3.700 USD),” Harrison nói, ước tính rằng trong một năm anh có thể kiếm được tới 100.000 bảng Anh (150.000 USD).

Hãy tưởng tượng bạn đang bơi trong một lớp sữa lắc đầy phù sa. Bây giờ, hãy thêm cỏ dại, chai lọ vỡ và mọi loại sinh vật từ đỉa, rắn nước, thậm chí cả cá sấu, và bạn đã có cái nhìn khá rõ ràng về sự nguy hiểm của nghề lặn tìm bóng golf.

Một thợ lặn bóng ở Florida, Mỹ - Glenn Berger tuyên bố trong năm 2015 rằng ông có thể đạt mức thu nhập lên đến 1,3-1,7 triệu USD/năm từ công việc lặn tìm bóng golf. Tờ USA Today đã làm phép toán để xem tuyên bố của Glenn chính xác tới đâu và xác nhận việc thu nhập 1 triệu USD mỗi năm nhờ nhặt bóng là khả thi.

Đó là một câu chuyện tương tự ở Mỹ, theo Paul Lovelace, người đã lặn tìm “vàng trắng” trong ba thập kỷ qua.

“Tôi nghĩ mọi người đều có ước mơ được lặn tìm kho báu bị chìm – và về cơ bản đó là những gì chúng tôi đang làm hàng ngày,” chủ sở hữu 54 tuổi của Golf Ball Paul's cho biết.

Nhưng trước khi anh ấy hay Harrison xuống nước, vẫn có những chi phí đáng kể mà họ phải chi trả. Các sân golf tính phí thợ lặn từ 7-10 cent cho mỗi quả bóng mà họ tìm thấy. Và điều đó có thể nhanh chóng tăng lên đến hàng trăm đô la.

Công việc này cũng có những rủi ro. Năm ngoái, Jacques van der Sandt, 29 tuổi, đã bị cá sấu giết chết sau khi lấy những quả bóng golf từ một công viên quốc gia ở Nam Phi. Khi ở Florida, Steve Martinez, 51 tuổi, đã bị cá sấu cắn khi đang lặn tại một câu lạc bộ đồng quê.

Ở Anh, Harrison thường chạm mặt rắn nước. “Đôi khi bạn xới tung đám lau sậy và bạn có thể thấy một trong số chúng đang bơi về phía mình,” anh nói và cho biết thêm rằng anh thường úp mặt trong bóng tối đen kịt, không có gì khác ngoài đèn sương mù và một chiếc cào.

Nhưng có lẽ đáng lo ngại hơn là chính nguồn nước. Anh ấy nói: “Ở một số sân, các hồ giống cống rãnh. Ở những hồ nước tù đọng đó, bạn có thể mắc bệnh, vì vậy bạn phải đội mũ bảo vệ đầu, giống như bộ đồ lặn tất cả trong một, để không thứ gì có thể xâm nhập vào bạn."

Huy Nguyễn (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động nhiếp ảnh trong thời đại số

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động nhiếp ảnh trong thời đại số

Chiều 20/10, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả triển khai, nhận diện những bất cập trong thực tiễn và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật phù hợp với sự phát triển của công nghệ số.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19-21/10/2026, hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Đan Mạch.