Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Đà giảm thu hẹp khi thỏa thuận sáp nhập ngân hàng khả quan

Thị trường dầu thô liên tục biến động trước những bất ổn của ngành ngân hàng nói riêng và triển vọng kinh tế toàn cầu nói chung.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 69,47 USD/thùng, giảm 0,29%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 75,07 USD/thùng, tăng 1,73% vào lúc 6h12 ngày 22/3 theo giờ Việt Nam.

Trong phiên hôm qua, đà giảm của giá dầu có tín hiệu chững lại khi mà thỏa thuận sáp nhập giữa hai ngân hàng UBS và Credit Suisse dần hoàn tất.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán đi lên cũng hỗ trợ giá dầu thoát khỏi mức thấp nhất trong 15 tháng.

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhiều khả năng chưa xem xét lại mức áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga trong tuần này.

G7 dự kiến đánh giá lại vào giữa tháng 3/2023 mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, theo những nguồn tin trên, cuối tuần qua, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo với các đại sứ rằng, G7 chưa muốn cân nhắc lại vấn đề này.

Một quan chức G7 giấu tên cho biết, các thành viên luôn muốn bảo lưu quyền ủng hộ những điều chỉnh trong tương lai đối với các mức giá trần dầu mỏ để đáp ứng được những mục tiêu kép của nhóm, nếu các điều kiện thị trường và kinh tế được đảm bảo.

Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Đà giảm thu hẹp khi thỏa thuận sáp nhập ngân hàng khả quan - 1

Giá dầu vẫn ở mức thấp

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 22/3 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-  Xăng E5RON92 không cao hơn 22.022 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.038 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.302 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 19.462 đồng/lít

-  Dầu mazút không cao hơn 14.479 đồng/kg

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.