Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Tiếp tục giảm khi tình hình Covid-19 tại Trung Quốc gia tăng

Trần giá đối với dầu mỏ của Nga có thể cao hơn mức giá thị trường hiện nay.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 77,84 USD/thùng, giảm 0,15%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 85,11 USD/thùng, giảm 0,35% vào lúc 6h30 ngày 25/11 theo giờ Việt Nam.

Ngày 23/11, Trung Quốc công bố số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát gần 3 năm trước. 

Các quan chức Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế nhằm kiểm soát dịch, gây thêm lo ngại của nhà đầu tư về nền kinh tế và nhu cầu nhiên liệu của nước này.

Trong một diễn biến khác, theo một quan chức Liên minh châu Âu (EU), G7 đang xem xét áp trần giá đối với dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 65-70 USD/thùng, dù các chính phủ ở EU vẫn chưa đạt đồng thuận.

Mức trần giá cao hơn có thể thúc đẩy Nga tiếp tục xuất khẩu dầu, giảm rủi ro thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Tiếp tục giảm khi tình hình Covid-19 tại Trung Quốc gia tăng - 1

Giá dầu thô vẫn giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 25/11 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-  Xăng E5RON92 không cao hơn 22.671 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.787 đồng/lít.

- Dầu điêzen 0.05S:không cao hơn 24.801 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 24.772 đồng/lít.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng ngày kỉ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) tôi mới được đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến thăm mới thấy sai lầm là đã không thể đến sớm hơn, dù biết thông tin về nhà lưu niệm từ lâu, ít nhất cũng 11 năm trước khi NXB Quân đội nhân dân cho ra mắt cuốn “Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ” của tôi. Rồi 10 năm sau, nhân d

Đổi mới tổ chức hoạt động hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Đổi mới tổ chức hoạt động hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Bước vào giai đoạn phát triển mới, sau Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trở thành yêu cầu chiến lược, gắn trực tiếp với việc củng cố "thế trận lòng dân" phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.