Một người thông báo nghỉ hưu nhưng cả giới tài chính phải theo dõi

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon đã đẩy sớm kế hoạch nghỉ hưu của mình, người đứng đầu lâu năm của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho biết.

Dimon là một trong những CEO nổi tiếng và được chú ý nhiều nhất trên thế giới. Trong suốt nhiệm kỳ của mình tại JPMorgan Chase, ông được cho là đã gây dựng nên ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ xét về tài sản. Nhưng Dimon không thể lãnh đạo mãi, và ở tuổi 68, câu hỏi về người kế nhiệm ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Tại cuộc gặp nhà đầu tư thường niên của JPMorgan vào ngày 20/5, CEO Jamie Dimon báo hiệu rằng ông sẽ rời khỏi ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong chưa đầy 5 năm nữa. Dimon, người đã lãnh đạo ngân hàng từ năm 2006, nói rằng mặc dù “Tôi vẫn còn nguồn năng lượng mà tôi luôn có, nhưng tôi nghĩ khi không thể tiếp tục mặc chiếc áo đấu, tôi nên rời đi.”

Một người thông báo nghỉ hưu nhưng cả giới tài chính phải theo dõi - 1

Phát biểu của ông Dimon thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới tài chính. Các tờ báo kinh tế nổi tiếng như Bloomberg, CNBC và Financial Times đồng loạt đăng tin. Giá cổ phiếu JPMorgan đóng cửa sụt 4,5%.

Các nhà phân tích của Bank of America viết trong một ghi chú hôm thứ Ba: “Chúng tôi tin rằng sẽ cần thời gian để người dân có thể làm quen với vị CEO tiếp theo và phản ứng cổ phiếu là bằng chứng cho điều đó. Dimon đã mang lại lợi nhuận vô song cho cổ đông trong nhiệm kỳ Giám đốc điều hành của mình đồng thời lèo lái ngân hàng vượt qua một số cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ mô.”

Các nhà phân tích của Bank of America dự báo Dimon sẽ từ chức vào cuối năm 2025 hoặc 2026, nhưng chi tiết cụ thể về kế hoạch kế nhiệm của JPMorgan đã là chủ đề đồn đoán ở Phố Wall trong nhiều năm qua.

Chọn người kế vị

Đầu năm nay, một số giám đốc điều hành hàng đầu của ngân hàng này đã được chuyển sang vai trò mới để mở rộng kinh nghiệm của họ. Ngân hàng đã bổ nhiệm Marianne Lake làm Giám đốc điều hành duy nhất của bộ phận tiêu dùng, lĩnh vực trước đây do cả Lake và Jennifer Piepszak điều hành.

Trong khi đó, Piepszak hiện lãnh đạo ngân hàng thương mại và đầu tư mới kết hợp của công ty cùng với đồng Giám đốc điều hành Troy Rohrbaugh. Rohrbaugh là cựu giám đốc dịch vụ giao dịch và chứng khoán của ngân hàng.

Những người kế nhiệm tiềm năng khác bao gồm Mary Erdoes, Giám đốc điều hành quản lý tài sản; giám đốc tài chính Jeremy Barnum và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Daniel Pinto.

Nhìn về phía trước

Dimon đã trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư vòm họng vào năm 2014. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông ấy nói về việc việc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống của ông ấy.

Dimon nói: “Mọi người đều biết họ sẽ chết, nhưng đến một lúc nào đó, cái chết đã đến ngay đây, và bạn nhận ra đó là sự thật và nó đúng có thể sớm hơn bạn nghĩ. Và thật tuyệt khi kết thúc mỗi ngày bằng câu nói: ‘Hôm nay là một ngày tốt lành.’ Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một cuộc gặp tốt đẹp. Mỗi tuần đều là một tuần tốt lành.”

Về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Dimon nói rằng ông không hoàn toàn loại trừ tương lai tham gia vào chính trị. Mùa xuân năm ngoái, anh ấy nói với Bloomberg: “Tôi yêu đất nước của mình và có thể một ngày nào đó tôi sẽ phục vụ đất nước của mình với tư cách này hay khả năng khác”.

HUY NGUYỄN (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.