Quả cóc “siêu to khổng lồ” giá rẻ bất ngờ, chị em đua nhau mua về ăn

Những quả cóc khổng lồ, to như quả ổi, chỉ 3-4 quả đã được một cân đang hút khách bởi giá năm nay rẻ chỉ bằng một nửa năm ngoái.

Gần đây, trên chợ mạng, nhiều chị em đua nhau đặt mua quả cóc siêu to về ăn dần bởi giá bán đang “hạ nhiệt” hơn so với năm ngoái.

“Bằng tầm giờ năm ngoái, tôi mua hơn 40.000 đồng/kg, năm nay thấy bán giá rẻ quá, có người chỉ bán có 20.000 đồng/kg khi mua 5 kg nên tôi rủ mấy chị em cùng công ty mua về rồi chia ra”, chị Ngọc Thanh (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Cầm quả cóc “khổng lồ” trên tay, chị Thanh cho biết nếu mua lẻ thì sẽ khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg nhưng chị đặt mua 5kg nên mới được giá “hời” như vậy. Vốn dĩ chị là người thích ăn đồ chua, hầu như năm nào chị cũng đặt mua về ăn.

Quả cóc “siêu to khổng lồ” giá rẻ bất ngờ, chị em đua nhau mua về ăn - 1

Loại cóc này to, chỉ 3-4 quả đã được 1kg.

Theo chị, những quả cóc có kích thước to thì sẽ nhiều thịt hơn, ít hạt hơn và việc gọt vỏ để ăn cũng tiện hơn. Nếu để chín, cóc sẽ bớt đi phần chua, dễ ăn hơn cho những người không thích ăn chua quá.

Vừa trèo lên cây hái được 5kg cóc, chị Yến (Thái Nguyên) đang ngồi đóng thành từng túi nhỏ theo cân để gửi đi cho khách. “Nhà tôi có cây cóc đã gần 40 năm tuổi, không biết là giống cóc gì nhưng quả to lắm. Cứ 4-5 quả đã được 1kg, khách đặt mua nhiều còn không kịp hái”, chị cho hay.

Chị cho biết loại quả này chua nhưng lại được rất nhiều chị em ưa chuộng. Năm ngoái, chị bán được gần 1 tấn quả này, năm nay do vấn đề sức khoẻ nên chị không hái được nhiều, từ đầu vụ tới giờ mới thu được ít, còn lại gọi người tới cho.

Giá chị bán vào khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg, tuỳ từng thời điểm. Chị cho biết cóc có 2 vụ thu hoạch trong năm, một vụ vào khoảng tháng 3 -4 và khoảng tháng 9 -10 là vụ thứ 2.

Quả cóc “siêu to khổng lồ” giá rẻ bất ngờ, chị em đua nhau mua về ăn - 2

Năm nay, giá bán chỉ bằng một nửa năm ngoái, chỉ khoảng 20.000 đồng/kg.

Năm nay không hái được nhiều, khách hàng hỏi rất nhiều mà chị không có để bán. Còn như năm ngoái, có khách hàng ở dưới Hà Nội cũng đặt mua và chấp nhận chịu phí ship cao.

Chị Huệ - một đầu mối bán hoa quả ở Hà Nội, khẳng định những quả cóc “siêu to khổng lồ” bán đầy trên chợ mạng là giống cóc Thái. Đây là loại quả được rất nhiều chị em lựa chọn là món ăn vặt nên mặt hàng này tiêu thụ rất nhanh.

“Mới hôm qua, tôi nhập về được khoảng 30kg, bán với giá 100.000 đồng/5kg mà hết vèo trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Khách đều là các chị em đặt mua”, chị nói.

Đợt này, cóc sắp hết vụ nên không có nhiều, chị thi thoảng mới nhập về được vài chục cân để bán cho khách.

Quả cóc “siêu to khổng lồ” giá rẻ bất ngờ, chị em đua nhau mua về ăn - 3

Khách hàng chủ yếu là các chị em đặt mua về ăn chơi.

Theo tìm hiểu, quả cóc chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có tác dụng giải nhiệt và kích thích vị giác. Bên cạnh đó, cóc còn có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ và tác dụng làm đẹp, chăm sóc làn da nhờ vào hàm lượng vitamin C có trong cóc.

Loại quả này thường được mọi người sử dụng ăn trực tiếp như các loại trái cây thông thường hoặc chế biến thành các món như cóc ngâm, nước ép cóc…

Trên thị trường, cóc bao tử đang được bán với giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, cóc chín có giá đến 60.000 - 65.000 đồng/kg, cóc cắt miếng hoặc dầm sẽ có giá dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/kg kèm nước chấm…

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Viện thẩm mỹ Xuân Hương lan tỏa yêu thương qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Viện thẩm mỹ Xuân Hương lan tỏa yêu thương qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Viện thẩm mỹ Xuân Hương lại tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn chung tay sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Hai chương trình thiện nguyện tiêu biểu với sự đóng góp từ đơn vị trong dịp đầu Xuân năm nay là “Đông ấm vùng cao” do Truyền h

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu Net Zero

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu Net Zero

Tại vùng đất nắng gió phía nam tỉnh Khánh Hòa, hồ Sông Cái bao năm qua vẫn lặng lẽ gánh vác sứ mệnh giải cơn khát cho đồng ruộng. Nhưng giờ đây, công trình thủy lợi này đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử: trở thành "bệ đỡ" cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái - công trình lưu trữ năng lượng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Côn Đảo đón lưới điện quốc gia

Côn Đảo đón lưới điện quốc gia

Suốt hơn 50 năm sau ngày giải phóng, nỗi niềm của người dân Côn Đảo là có nguồn điện ổn định, liên tục không chỉ giúp cho “địa ngục trần gian” bừng sáng mà còn là động lực tiếp sức, thúc đẩy cho phát triển kinh tế xanh cho đặc khu một vị trí chiến lược; tiền tiêu của đất nước trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Xuân về trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Xuân về trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, theo lời mời của đồng chí Trần Văn Vỵ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hưng (nguyên là Chủ tịch UBMTTQ huyện Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, Nam Định), đoàn các nhà báo chúng tôi về lại Nam Định (cũ) để kiểm chứng những đổi thay sau 6 tháng chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp thành 2 cấp.

Nhiệt điện Quảng Trạch I:

Nhiệt điện Quảng Trạch I: "Điểm tựa" an ninh năng lượng và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh

Với công nghệ siêu tới hạn tiên tiến và định hướng chuyển đổi xanh rõ ràng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được ví như "cột sống" của hệ thống điện miền trung đang khẳng định lời giải thuyết phục cho bài toán kép: Vừa bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, vừa kiên định thực hiện cam kết Netzero vào năm 2050.

Thủy điện Thác Mơ phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Thủy điện Thác Mơ phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ thuộc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có 2 tổ máy với tổng công suất 150MW, sản lượng 610 triệu KWh/năm chính thức hòa lưới điện quốc gia từ năm 1995. Tháng 7-2017, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng, nâng công suất từ 150MW lên 225MW, bổ sung cho hệ thống điện quốc gia 52 triệu kWh mỗi năm.