Tăng trưởng lợi nhuận của Thế Giới Di Động đi xuống

Ảnh hưởng của lạm phát và chi phí vận hành tăng khiến biên lãi ròng của Thế Giới Di Động liên tục đi xuống kể từ đầu năm 2022.

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã công bố doanh thu thuần tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong tháng 5, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt mức 11.416 tỷ đồng, tương đương với tháng liền trước và cùng kỳ năm 2021.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Thế Giới Di Động báo lãi sau thuế 383 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng 4 (vẫn cao thứ 2 chỉ sau tháng 1), nhưng đã giảm 20,5% so với mức đột biến của tháng 5/2021 (trước đợt giãn cách xã hội năm ngoái). Biên lợi nhuận ròng đạt 3,4%.

Lũy kế sau 5 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 59.324 tỷ đồng, tương đương mức tăng 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế là 2.202 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận của Thế Giới Di Động đi xuống - 1

Tăng trưởng lợi nhuận của MWG đang có chiều hướng đi xuống kể từ đầu năm 2022

Như vậy sau 5 tháng hoạt động, doanh nghiệp lần lượt hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu (140.000 tỷ đồng) và 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm (6.350 tỷ đồng).

Theo thống kê, tăng trưởng lợi nhuận của đại gia bán lẻ này đang có chiều hướng đi xuống. Biên lãi ròng 5 tháng đầu năm rơi về mức 3,7%, thấp hơn mức bình quân 4,2% của cùng kỳ năm ngoái và cũng thấp hơn mức 4,24% của 2 tháng đầu năm.

Lý giải về điều này, ban lãnh đạo MWG cho biết có ba lý do khiến lợi nhuận tăng trưởng chậm hơn doanh thu. Thứ nhất, lạm phát khiến các chi phí hàng hóa đầu vào và chi phí vận hành tăng. Thứ hai, công ty phải chủ động giữ giá bán cạnh tranh để chia sẻ khó khăn và thu hút khách hàng. Cuối cùng là do tác động của các chi phí ngắn hạn như chuỗi bách hóa thay đổi hình thức trưng bày, xử lý những cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và thanh lý hàng bán chậm để đảm bảo tồn kho lành mạnh.

Xét theo cơ cấu, nhóm cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là chủ lực đem về 48.100 tỷ đồng (chiếm 81,1% tổng doanh thu). Nhóm Bách Hóa Xanh (BHX) đóng góp 10.500 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17,7%) và phần còn lại đến từ các mảng khác.

Liên quan đến mã cổ phiếu của doanh nghiệp này, mới đây Dragon Capital giảm lượng nắm giữ tại MWG từ 74,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 10,13%) còn 73,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 9,98%) sau khi 3 quỹ thành viên Norges Bank, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] thoái tổng cộng gần 1,1 triệu đơn vị MWG trong ngày 17/6.

Trung Kiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 10-12/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật, qua đó góp phần hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia.