Thu nhập khủng của người phụ nữ nhặt ve chai ở New York

New York là đô thị đắt đỏ và sầm uất bậc nhất thế giới. Và ở đây, một người phụ nhặt ve chai dạo cũng có thể kiếm ra số tiền lớn không ngờ.

Buổi tối, trên góc phố hoa lệ của New York, giữa những người ăn mặc sang trọng, chị Jeanett Pilatacsi, 38 tuổi, đang kéo theo một chiếc bao lớn màu xanh bên trong đựng đầy những chai lọ nhặt nhạnh ven đường. Những thứ đồ người khác bỏ đi này lại là kho báu với chị. Với mỗi vỏ lon rỗng chị bán được 5 xu tại Elmsford, một trung tâm tái chế của New York. Làm từ trưa đến khoảng nửa đêm, số tiền mỗi ngày chị Jeanett kiếm được có thể lên tới 1.000 USD (24 triệu VNĐ).

Thu nhập khủng của người phụ nữ nhặt ve chai ở New York - 1

Gom được khoảng 100 bao vỏ lon là chị Jeanett Pilatacsi có thể kiếm được 1000 USD một ngày. Nguồn: New York Post

Những ngày đầu mới làm, cả tuần chị chỉ kiếm được khoảng 30 hộp rác tái chế. Tuy nhiên khi kinh nghiệm dày lên, mỗi ngày chị có thể gom đầy 100 túi vỏ chai lọ. Những người lượm ve chai lâu năm như chị Jeanett thuộc lòng những “khu phố tiệc tùng” nơi có nhiều quán bar hay những gia đình thường xuyên mở tiệc. Nơi nào vứt đi nhiều vỏ lon thì hời hơn nơi vứt nhiều vỏ chai bởi chai nặng gấp 3 lần lon mà số tiền kiếm về vẫn như vậy. Đặc biệt ngày Thánh Patrick được xem như giao thừa của những người làm nghề khi nhiều người bắt đầu mở tiệc và nhậu nhẹt từ trưa cho đến sáng hôm sau.

Chia sẻ với tờ New York Post, chị Jeanett cho biết việc lượm ve chai này tốt hơn công việc cũ của chị tại nhà máy sản xuất nến rất nhiều. Với nó, chị đủ tiền để chi trả hoá đơn và có thể cho các con học đại học. Những lời đàm tiếu của người khác gọi chị là “người bới rác”, chị đều để ngoài tai.

Thu nhập khủng của người phụ nữ nhặt ve chai ở New York - 2

Chiếc xe van chị Jeanett Pilatacsi đầu tư. Nguồn: New York Post

Thấy việc kiếm ra tiền, chị cùng một số thành viên trong gia đình mua một chiếc xe van để tiện chở hàng. Thậm chí, chị còn liên kết với những người gác cửa và vận chuyển để họ giữ cho chị những vỏ chai lọ hoặc bìa carton bị các gia đình bỏ đi. Nhặt ve chai dần trở thành một công việc kinh doanh của gia đình.

Hàng năm, có khoảng 5 tỷ vỏ lon đồ uống được mang đi tái chế ở New York. Theo tổ chức phi lợi nhuận Sure We Can, ước tính có khoảng 8.000 đến 10.000 người New York kiếm tiền bằng cách thu gom đồ hộp, chai lọ và hộp nhựa. Bên cạnh đó, khoảng 100 người kiếm sống bằng nghề phân loại và đóng những vỏ lon này. Với nhiều người lang thang, không nơi nương tựa, công việc này có thể là cứu cánh cho họ trong những ngày đói kém.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi