Tỷ giá USD hôm nay 4/5: Đà giảm tiếp diễn

Các nhà giao dịch đã lùi dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên.

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 105,08, giảm 0,21% vào lúc 6h29 ngày 4/5 theo giờ Việt Nam.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy nền kinh tế số một thế giới đã tạo ra thêm 175.000 việc làm trong tháng 4. Con số này thấp hơn ước tính 240.000 mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones đưa ra.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 3,9%, trái ngược với kỳ vọng của các chuyên gia rằng thước đo này sẽ đứng im ở mức 3,8%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không thay đổi mà giữ nguyên ở mức 62,7%.

Thu nhập trung bình mỗi giờ của người lao động tăng 0,2% so với tháng liền trước và 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà kinh tế và là dấu hiệu đáng khích lệ về lạm phát.

Báo cáo việc làm tháng 4 được công bố khoảng hai ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) một lần nữa quyết định giữ nguyên lãi suất. Chi phí đi vay liên ngân hàng đang nằm trong phạm vi 5,25 - 5,5%, là mức cao nhất trong hơn 22 năm.

Tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell đánh giá thị trường việc làm vẫn “mạnh mẽ” nhưng lưu ý rằng lạm phát còn “quá cao”. Ông nói dữ liệu kinh tế từ đầu năm đến nay cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đang thiếu những tín hiệu tích cực.

Các nhà giao dịch đã lùi dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên. Bây giờ, họ cho rằng Fed sẽ bắt đầu “nới tay” vào tháng 9 và sẽ không giảm quá hai lần (mỗi lần 25 điểm cơ bản) trong năm 2024, theo dữ liệu từ CME Group.

Tỷ giá USD hôm nay 4/5: Đà giảm tiếp diễn - 1

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 3/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.241 VND/USD, giảm 1 đồng so với mức niêm yết trước đó.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.110 – 25.210 VND/USD, còn giá bán ra hiện chạm cận ngưỡng 25.453 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.700 - 25.770 VND/USD. 

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".