Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Các thị trường hiện đặt cược 24% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 106,085, giảm 0,42% vào lúc 6h32 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam. 

Nền kinh tế Mỹ ngày 5/10 có thông tin số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu khá tích cực, ở mức 207.000 đơn, thấp hơn mức 210.000 đơn dự báo. Đây là mức rất thấp trong nhiều năm qua.

Cùng với đó, khu vực kinh tế châu Âu cũng mới công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 chỉ ở mức 6,4%, bằng với dự báo và thấp hơn mức 6,5% của tháng 7. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử từ khi có báo cáo.

Sau các thông tin kinh tế tích cực, số lao động thất nghiệp giảm mạnh tại Mỹ và châu Âu cho biết các nền kinh tế kể trên đang phục hồi tốt, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ rời khỏi mức cao nhất 16 năm qua. USD cũng giảm, từ đó vàng bớt chịu áp lực.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đặt cược 24% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, cho biết ngân hàng trung ương có thể ngừng tăng lãi suất khi áp lực lạm phát, tuy vẫn còn cao, đang quay trở lại mục tiêu chính thức. 

Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp - 1

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 6/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.074 VND/USD, giảm 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giảm 11 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.227 VND/USD. 

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.145 – 24.250 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.520 - 24.585 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.500 - 24.550 VND/USD.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những vần thơ sống mãi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những vần thơ sống mãi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1890-1969) không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam mà còn là một nhà thơ, nhà văn kiệt xuất trong nền văn học nước nhà. Người xác định, văn chương là vũ khí sắc bén để đấu tranh cách mạng và cũng là phương tiện rất hữu hiệu để động viên chiến sĩ, đồng bào.