VinBrain vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán cho “người khổng lồ” NVIDIA có quy mô thế nào?

Trước khi được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng cho “người khổng lồ” NVIDIA của CEO Jensen Huang, VinBrain là công ty tiên phong phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, hiện đang nổi bật với sản phẩm trong mảng bệnh lao và ung thư.

Theo Reuters, sau lễ ký thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam thành lập 2 trung tâm AI tối ngày 5/12, CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA.O) cho biết đã hoàn tất mua lại công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe VinBrain (Công ty cổ phần VinBrain), một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) để phát triển một trung tâm thiết kế tương lai lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên giá trị thương vụ chuyển nhượng không được tiết lộ cụ thể.

Theo giới thiệu, VinBrain là công ty tiên phong phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, hiện đang nổi bật với sản phẩm trong mảng bệnh lao và ung thư. Công ty đã và đang triển khai các giải pháp này tại hơn 182 bệnh viện ở Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ, Australia... giúp các chuyên gia y tế nâng cao hiệu quả làm việc.

VinBrain vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán cho “người khổng lồ” NVIDIA có quy mô thế nào? - 1

Nvidia của CEO Jensen Huang đã mua lại VinBrain từ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khi CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA.O) xác nhận thương vụ chuyển nhượng này, Website của VinBrain cũng đã thông báo, doanh nghiệp đã là một phần của NVIDIA. Theo đó, VinBrain đã được công ty NVIDIA Corporation ở Santa Clara, California, Mỹ mua lại vào tháng 12/2024.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần VinBrain có tiền thân là Công ty TNHH tư vấn giải pháp tự động hóa quản trị VinBrain được thành lập tháng 4/2019. Ông Trương Quốc Hùng sinh năm 1966 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở thời điểm thành lập VinBrain có vốn điều lệ 30 tỷ đồng và chủ sở hữu là Công ty cổ phần phát triển công nghệ Vintech - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được thành lập tháng 2/2018 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Mai Hoa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

VinBrain chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 8/2021. Sau nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 11/2024, VinBrain có vốn điều lệ 627,7 tỷ đồng. Trong đó có 4 cổ đông người nước ngoài nhưng chỉ nắm 0,938% vốn điều lệ. Ông Trương Quốc Hùng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 3/2024 của Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết tại ngày 30/9, VinBrain là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu hơn 49,7%. Tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích đều ở mức 49,74%. VIC đã đầu tư vào VinBrain số tiền gần 126,5 tỷ đồng, tuy nhiên trong quý 3 khoản đầu tư của VIC tại doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 16,13 tỷ đồng, do đó giá trị đầu tư của VIC tại đây ghi nhận có giá trị 110,448 tỷ đồng.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n