Trường THCS Bát Trang: Phấn đấu đạt trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2023

Là một ngôi trường ở khu vực nông thôn, nằm xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế tuy nhiên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các ngành, các cấp cùng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường đến nay trường Trung học cơ sở Bát Trang, huyện An Lão đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 về cơ sở vật chất.

Là một ngôi trường ở khu vực nông thôn, nằm xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế tuy nhiên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các ngành, các cấp cùng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường đến nay trường Trung học cơ sở Bát Trang, huyện An Lão đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 về cơ sở vật chất.

Trường THCS Bát Trang: Phấn đấu đạt trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2023 - 1

Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Về cơ sở vật chất: Khuôn viên nhà trường rộng khoảng 6.667.000m2, được quy hoạch bài bản, sân trường rộng, thoáng mát có nhiều cây xanh. Đến nay nhà trường đã được đầu tư được 17 phòng học cho học sinh, diện tích sàn lên đến 1.500m2, được thiết kế 3 dẫy quy mô mỗi dẫy 2 tầng được thiết kế và bố trí khoa học, hợp lí, thông thoáng.

Phòng Ban giám hiệu, các phòng chuyên môn, phòng đa chức năng, khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ, khối phục vụ sinh hoạt, sân chơi thể dục thể thao, hạ tầng kỹ thuật cũng đều được đầu tư rất bài bản, đảm bảo theo quy định tại thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất.

Trường THCS Bát Trang: Phấn đấu đạt trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2023 - 2

Phòng tin học đạt chuẩn

Các hạng mục trên có tổng diện tích mặt sàn là 5.167.000m2. Trong đó, nhà hiệu bộ - thư viện có hành lang và mái tum liên thông sang các khối nhà học chính và khu khác. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy, học của giáo viên và học sinh. Phòng học bộ môn được trang bị hệ thống âm ly, loa và đặc biệt có lắp đặt tivi cảm ứng hiện đại, chuyên dụng, phòng Tin học được trang bị 20 bộ máy tính. Bên cạnh nhà đa năng (515m2) được bố trí khuôn viên cây xanh cho học sinh học tập và rèn luyện sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho các em phát triển toàn diện, thư giãn sau buổi tập.

Ngoài sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị với sự quyết tâm của tập thể nhà trường, những năm qua, chất lượng giáo dục và đào tạo của trường không ngừng được cải thiện, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Nhiều năm liền được UBND huyện An Lão tặng danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”. Những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, tập thể trường THCS Bát Trang đã được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng những danh hiệu cao quý./.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu