Có những giáo viên, công chức, viên chức như thế!

Trước thềm năm học mới, hơn 22 triệu học sinh phổ thông cùng với ít nhất là 44 triệu ông, bà, cha mẹ học sinh đang quan tâm tới việc dạy của các thầy cô giáo, việc học của con trẻ, chưa có một ngành nghề nào lại chạm tới trái tim của mọi người dân đến vậy. Chúng ta ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, một lĩnh vực rất đặc thù này. Làm gì? Làm như thế nào? Để chất lượng thực của giáo dục đáp ứng được sự trông đợi toàn xã hội.

Trong bối cảnh “loài người đang đối mặt với các cuộc cách mạng chưa từng có trong tiền lệ, tất cả các câu chuyện cũ của chúng ta đang vỡ vụn và đến giờ vẫn chưa có câu chuyện mới nào xuất hiện để thay thế chúng. Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị cho bản thân và con cái trước một thế giới đầy những biến chuyển chưa từng có và các bất định đến tận gốc rễ như vậy?”

Có những giáo viên, công chức, viên chức như thế! - 1

m sao để chất lượng thực của giáo dục đáp ứng được sự trông đợi toàn xã hội. (ảnh minh họa)

Những yếu tố nào ngành giáo dục có thể “lợi dụng” (sử dụng một cách có lợi) để ngay lập tức đóng góp vào việc làm nên chất lượng thực của giáo dục là điều mà một số các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh, và một số công chức của quận Đống Đa nghiên cứu và mong muốn được thực hiện như một điểm mẫu cho sự cải cách nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cho học trò của mình.   

Một chương trình huấn luyện đào tạo cho học sinh theo đề tài của một tiến sỹ đã bảo vệ thành công tại Mỹ và được cấp bản quyền tại Việt Nam đã và đang được âm thầm chuẩn bị đưa vào một trường THCS tại quận Đống Đa như một mô hình mẫu giáo dục phẩm chất và kỹ năng cho học sinh trong năm học 2023- 2024 này.

Chương trình tập trung vào việc “thay đổi, định hướng, cung cấp tư duy mới” thực hành “Tiên học Lễ Hậu học Văn” cho các em học sinh thưc hiện trong chương trình ngoại khóa của nhà trường với sự đóng góp ủng hộ của cha mẹ học sinh sẽ mang lại một bầu không khí mới mẻ cho thầy và trò tại một ngôi trường của quận Đống đa Hà Nội.

Nhà giáo Trịnh Đan Ly, Trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Đống Đa chia sẻ: “Chúng em không biết làm kinh tế, cuộc sống chỉ trông vào đồng lương nhưng nhận thức được trách nhiệm với ngành chúng em luôn suy nghĩ và hành động theo tôn chỉ “làm những điều tốt nhất có thể cho học sinh, giáo viên và nhân dân quận Đống Đa”.

Khi cô theo học chương trình thạc sỹ quản lý hành chính công tại Học viện hành chính quốc gia với một vị thầy Tiến sỹ triết học của mình và cô mong muốn được sử dụng chương trình đào tạo “Vệ sỹ nhí” xây dựng một mô hình thí điểm phát triển thương hiệu cho một trường trong địa bàn của cô phụ trách. Sự mong mỏi của nhà giáo Trịnh Đan Ly cũng là sự trăn trở của tập thể các cô giáo trong ban giám hiệu như cô Hiệu trưởng Đào Thị Hồng Hạnh, cô Hiệu phó Thu Hương, Ths. Cao Hiền, đội ngũ viên cùng các bậc cha mẹ học sinh của trường THCS Bế Văn Đàn.

Có những giáo viên, công chức, viên chức như thế! - 2

Trường THCS Bế Văn Đàn sẽ là mô hình thí điểm của chương trình. (ảnh minh họa)

Một kế hoạch cụ thể theo nhận thức “con người là tâm điểm, là cốt lõi, con người quyết định mọi thành công mà trong đó tư duy là thống soái”. Một chương trình hành động “định hướng, cung cấp tư duy mới “thực hành lời dạy của các bậc Tiền nhân: Tiên học Lễ - Hậu học Văn” chú trọng việc hình thành phẩm chất đạo đức và kỹ năng cho người học.

Một mô hình quản lý nhà trường theo định hướng “kỹ trị” sẽ  khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh “lôi kéo” các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia với sự góp sức, giúp đỡ của các cấp chính quyền  địa phương, sở giáo dục và đào tạo và UBND thành phố Hà nội chương trình xây dựng mô hình thí điểm tại quận Đống Đa.

Chúng ta có những thầy cô giáo, các nhà khoa học, các công chức đầy tâm huyết luôn sẵn lòng ủng hộ mô hình mẫu “Vệ sỹ nhí” chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các em học sinh, các gia đình của một ngôi trường trong năm học 2023- 2024.

Việt Cường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.