Chuyên gia: Vingroup đang ghi dấu mốc lịch sử tại “mảnh đất vàng” Congo

Theo giới chuyên gia, thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và Chính quyền Thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) không chỉ mở ra hướng đầu tư mới tại châu Phi, mà còn khẳng định bước tiến chiến lược của doanh nghiệp Việt trên bản đồ toàn cầu.

Thời điểm vàng cho doanh nghiệp có tầm nhìn và tiềm lực

Cú bắt tay giữa Vingroup và chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển dự án đại đô thị ven sông với quy mô khoảng 6.300 hecta. Đồng thời, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp để thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện tại Kinshasa và nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh.

PGS TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính quốc tế nhìn thấy cơ hội lớn của Vingroup tại đất nước châu Phi. Nằm ở trung tâm của châu Phi, Congo theo đánh giá là “trái tim giàu tài nguyên bậc nhất hành tinh”. Quốc gia này sở hữu hơn một nửa trữ lượng cobalt toàn cầu, cùng lượng lớn đồng, lithium, mangan, niken và đất hiếm – những nguyên liệu trọng yếu của ngành công nghiệp hiện đại.

Chuyên gia: Vingroup đang ghi dấu mốc lịch sử tại “mảnh đất vàng” Congo - 1

Congo đang bước vào thời kỳ cải cách và tăng trưởng mạnh mẽ, là thời điểm vàng để phát triển đô thị và giao thông xanh

Về kinh tế, theo vị chuyên gia, sau giai đoạn dài khó khăn, Congo hiện đang bước vào thời kỳ cải cách và tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng tỉ USD đang đổ mạnh vào Congo, biến đất nước này trở thành top 10 quốc gia tại châu Phi có dòng vốn FDI. Tăng trưởng kinh tế của đất nước trăm triệu dân cũng đang ở top 3 châu lục với tốc độ trung bình khoảng 7-8%/năm - con số mơ ước của nhiều quốc gia.

Đặc biệt, ông Thịnh nhấn mạnh độ mở về chính sách của các nước châu Phi nói chung và Congo nói riêng. “Châu Phi đang mở cửa với các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Họ nhìn thấy nhiều bài học thành công từ Việt Nam và coi Việt Nam là tấm gương để học tập”, ông Thịnh nói.

Đặc biệt hơn, vị chuyên gia nhấn mạnh nội dung hợp tác giữa Vingroup và chính quyền Thủ đô của Congo nhằm phát triển đô thị và giao thông xanh - lĩnh vực đang được nhiều nước châu Phi coi trọng. “Đây là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư chiến lược. Congo cần những đối tác không chỉ có vốn, mà còn có tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển bền vững. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Vingroup – một tập đoàn đã chứng minh năng lực kiến tạo đô thị, giao thông xanh và công nghệ cao – là rất đúng thời điểm và cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Dấu mốc toàn cầu của doanh nghiệp Việt

Ở góc độ khác, giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự quan tâm khi Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác tại thủ đô Kinshasa.

Trong buổi làm việc, Tổng thống và Thủ tướng CHDC Congo đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra.

Chuyên gia: Vingroup đang ghi dấu mốc lịch sử tại “mảnh đất vàng” Congo - 2

Tổng thống CHDC Congo - ông Félix Tshisekedi (thứ 2 từ phải sang), Thủ tướng CHDC Congo - Bà Judith Suminwa Tuluka (ngoài cùng bên phải) và Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo (Nguồn ảnh: https://presidence.cd/)

Sự tin tưởng của Chính quyền Congo với Vingroup cũng là điều được giới chuyên gia đánh giá cao. “Khi một tập đoàn tư nhân Việt Nam được đón tiếp ở cấp Tổng thống, được trao đất miễn phí để phát triển đại đô thị, điều đó chứng minh uy tín quốc tế và năng lực của doanh nghiệp Việt”, TS Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế nói.

Cũng từ cú bắt tay của Vingroup, TS Nguyễn Minh Tuấn liên tưởng tới mô hình “FDI ngược” – khi Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận đầu tư, mà chính doanh nghiệp Việt trở thành những nhà kiến tạo, đưa vốn, công nghệ và mô hình phát triển ra thế giới.

“Nếu trước đây Việt Nam nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn nước ngoài, thì nay chính các doanh nghiệp Việt như Vingroup đang mang tri thức, kinh nghiệm và giá trị phát triển của mình đi đầu tư ngược lại. Đó là bước tiến chiến lược, thể hiện sự trưởng thành của nền kinh tế”, ông Tuấn nói.

Hơn thế, ông phân tích, hợp tác giữa Vingroup và Chính quyền Thủ đô Kinshasa thể hiện cách tiếp cận toàn diện của một doanh nghiệp Việt đã trưởng thành về năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược.

“Vingroup không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà đang xuất khẩu cả mô hình phát triển. Việc tập đoàn tập trung vào các lĩnh vực như đô thị xanh, năng lượng sạch và xe điện cho thấy họ không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, mà đặt mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững”, ông Tuấn nhận định.

Đồng tình, PGS TS Đinh Trọng Thịnh khẳng định, việc bắt tay với Congo cho thấy hình ảnh một Vingroup đang có thêm nhiều cột mốc trong hành trình vươn ra toàn cầu. Đó sẽ là động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt. “Đó không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn, mà là hình ảnh của Việt Nam mới, một đất nước tự tin, sáng tạo và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cùng thế giới trong kỷ nguyên mới”, ông nói.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá đồng thế giới cắm đầu giảm sau cuộc gặp Trump – Tập

Giá đồng thế giới cắm đầu giảm sau cuộc gặp Trump – Tập

Giá đồng trên sàn London giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc cuộc gặp quan trọng. Dù tín hiệu hạ nhiệt thương mại được phát đi, tâm lý thị trường kim loại lại chịu áp lực từ cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về khả năng hoãn cắt giảm lãi suất.

Elon Musk trở lại “câu lạc bộ 500 tỷ USD”

Elon Musk trở lại “câu lạc bộ 500 tỷ USD”

Cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào tiến triển trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc – thị trường chiếm hơn 20% doanh số của hãng xe điện. Nhờ đó, khối tài sản của Elon Musk một lần nữa vượt ngưỡng 500 tỷ USD, củng cố vị thế người giàu nhất thế giới.

Phân tích, làm rõ những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Phân tích, làm rõ những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức là hoạt động có ý nghĩa, đóng góp thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sâu sắc những quan điểm, định hướng mới của Đảng về xây dựng

Chùm ảnh

Chùm ảnh "Việt Nam - Bầu trời xanh thắm, khát vọng hòa bình ngàn đời"

Việt Nam – một dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn kiên định với khát vọng sống trong yên bình và thịnh vượng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với biết bao thử thách, người dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để bảo vệ độc lập và tự do. Tinh thần yêu hòa bình luôn là giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam, được thể hiện rõ nét qua các sự kiện lịch sử trọng đại như Lễ kỷ ni

Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và phát ngôn trên mạng xã hội

Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và phát ngôn trên mạng xã hội

Ban thường vụ Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn Số: 57/CV-HAN gửi đến, Ban chấp hành Hội Âm nhạc, Ban điều hành các chi hội và các hội viên về việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và chấn chỉnh phát ngôn trong hoạt động văn học, nghệ thuật trên các trang mạng xã hội.