Manulife hỗ trợ 1 triệu USD cho nền tảng vay vốn phi lợi nhuận Kiva, thúc đẩy các cơ hội kinh tế toàn diện tại Châu Á

Tập đoàn Manulife vừa công bố hợp tác với nền tảng vay vốn phi lợi nhuận Kiva nhằm hỗ trợ cấp vốn cho các hộ kinh doanh nhỏ ở Campuchia, Indonesia, Philippines và Việt Nam thông qua khoản đầu tư trị giá 1 triệu đô la Mỹ, được phân bổ trong vòng ba năm.

Theo thỏa thuận, một phần vốn trực tiếp cho các hộ gia đình này sẽ được cấp từ quỹ Đối ứng (Match Fund) của Manulife trên nền tảng Kiva. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình cấp vốn để giúp các chủ hộ thực hiện ước mơ cải thiện kinh tế nhằm hỗ trợ gia đình và đóng góp cho cộng đồng của họ. Khi các khoản vay được tất toán, chúng sẽ được hoàn lại vào Quỹ Đối ứng Manulife để tái phân bổ cho các hộ gia đình mới.

Cam kết này của Manulife là một trong những trọng tâm chính của chương trình Lan tỏa Sức Ảnh hưởng nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh tế toàn diện cho các nhóm yếu thế ở thị trường mới nổi, đồng thời làm cho các giải pháp tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân.

Bà Sarah Chapman, Giám đốc Chương trình Phát triển bền vững Toàn cầu của Manulife cho biết: “Chúng tôi tự hào về sự hợp tác với Kiva, điều sẽ giúp hàng trăm chủ hộ gia đình tiếp cận những nguồn lực tài chính mà họ cần trong việc phát triển kinh doanh và kiến tạo cộng đồng của họ. Cam kết này thể hiện sức mạnh nguồn vốn tập thể trong việc giúp chúng tôi tiếp cận được các cá nhân và cộng đồng yếu thế tại các thị trường mới nổi ở Châu Á, nhất là các thị trường Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines.”

Manulife hỗ trợ 1 triệu USD cho nền tảng vay vốn phi lợi nhuận Kiva, thúc đẩy các cơ hội kinh tế toàn diện tại Châu Á - 1

Nguồn ảnh: Kiva

Tại Việt Nam, nhiều chủ hộ gia đình đầu tiên đã nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ nền tảng Kiva. Điển hình là chị Luật, 54 tuổi, một phụ nữ dân tộc thiểu số sinh sống tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Được nhận khoản vay khoảng 51 triệu đồng, chị có thể mua phân bón và thuê thêm nhân công hỗ trợ sản xuất, gia tăng sản lượng cho nông trại gia đình. Thông qua đó, khoản hỗ trợ cần thiết này đã đóng vai trò là bậc thang giúp gia đình chị từng bước cải thiện thu nhập và có cuộc sống ổn định hơn.

Kiva là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được sáng lập năm 2005 với sứ mệnh kết nối mọi người thông qua hoạt động vay và cho vay, hướng tới mục tiêu sử dụng nguồn lực dù là nhỏ nhất để giúp người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Kiva cấp vốn cho người vay thông qua nguồn quỹ huy động từ cộng đồng đến từ các cá nhân trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Kiva đang hợp tác với 3 đơn vị để cấp vốn vay bao gồm: Tài chính vi mô Thanh Hóa, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Doanh nhân Thế giới tại Việt Nam – Chương trình Anh Chị Em.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi