13/8: Giá vàng vẫn giảm, nhà đầu tư chờ bắt đáy

Giá vàng thế giới hôm nay 13/8 giảm nhẹ, nhiều nhà đầu tư đón cơ hội bắt đáy, chờ làn sóng tăng giá thứ hai.

6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.912 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong phiên cao nhất là 1.949 USD/ounce.

Vàng thế giới giảm trước thông tin Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo và đăng ký vaccine chống COVID-19. Hoạt động bán tháo được giới đầu tư lập tức thực hiện để cắt lỗ.

Giá vàng hôm qua 12/8 diễn biến khá thất thường, có lúc giảm tới 5,7%, mức giảm mạnh nhất trong vòng 7 năm và xuống ngưỡng 1.860 USD/ounce nhưng có lúc lại hồi phục nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng vào sự hồi phục nhanh theo hình chữ V của các nền kinh tế trên thế giới sau đại dịch COVID-19 là khá xa vời. Do đó, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ cho triển vọng của vàng. Tuy nhiên, về ngắn hạn, vàng có thể vẫn chịu áp lực giảm.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch 12/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 53,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 52,56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

PV

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh