Chân dung nhà báo - Phó giáo sư 46 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có nhà báo - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.

Đó là PGS -TS Đỗ Chí Nghĩa, hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Ông ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Phú Yên.

Chân dung nhà báo - Phó giáo sư 46 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Chí Nghĩa sinh năm 1975 (46 tuổi), quê Duy Tiên, Hà Nam. Ông là PGS -TS chuyên ngành báo chí; lý luận chính trị cao cấp.

Ông vào Đảng năm 20 tuổi, có nhiều năm công tác tại Học viện Báo chí Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 2015, ở tuổi 40, ông có học hàm PGS.

Ông từng giữ chức Phó trưởng khoa Phát thanh truyền hình; Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và quảng cáo. Bên cạnh nghề giáo, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa còn là Tổng biên tập Thời báo Doanh nhân. Sau đó ông chuyển về Báo Đại biểu Nhân dân công tác. Vào tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm lại chức Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.

Trước đó, trong chương trình hành động khi vận động bầu cử, nhà báo Đỗ Chí Nghĩa cho biết: Thực hiện chủ trương tăng cường Đại biểu Quốc hội chuyên trách là những người có kinh nghiệm và am hiểu ở các lĩnh vực, tôi được Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công về ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Phú Yên. Với tôi, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm to lớn trước nhân dân, cử tri tỉnh nhà. Với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi chủ động thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm cử tri tỉnh nhà.

Kiến nghị Quốc hội tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, ưu tiên phát triển du lịch, cung cấp nước sạch ở các tỉnh còn khó khăn, đầu tư thủy lợi cho các khu vực trọng điểm nông nghiệp như Phú Yên.

Kiến nghị Nhà nước thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, có chính sách hỗ trợ trồng và khai thác rừng hợp lý để người dân sống và gắn bó với rừng; ưu tiên hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam - dioxin một cách thiết thực và đồng bộ hơn nữa...

Về hoạt động giám sát, ông cho biết sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm như: phòng chống tham nhũng, nâng cao đạo đức thực thi công vụ; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoàn thiện cơ chế phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như dịch Covid-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về quản lý đất đai, chống biến đổi khí hậu...

Nguồn danviet.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm “Tiền nhân lập chợ”: Từ một phiên chợ, hiểu một nếp nhà

Triển lãm “Tiền nhân lập chợ”: Từ một phiên chợ, hiểu một nếp nhà

Ngày 27/9, tại TP HCM đã diễn ra Triển lãm và tọa đàm “Tiền nhân lập chợ”, do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Hội quán Các Bà Mẹ và Nếp Xưa, Tinh hoa Văn hóa Việt tổ chức, hướng đến việc tìm hiểu về chợ trong đời sống cộng đồng và những giá trị của nếp nhà qua văn hóa ứng xử. Triển lãm thuộc Chương trình “Nếp Nhà Xưa, Mạch Sống Người Việt”.

Tác phẩm “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được vinh danh kỷ lục Việt Nam

Tác phẩm “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được vinh danh kỷ lục Việt Nam

Là công trình nghiên cứu tổng hợp liên ngành về nhiều lĩnh vực của đời sống và phát triển đất nước, "Con đường tương lai" của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn đã tạo sức lan tỏa qua nhiều hội thảo, cuộc thi và hoạt động hưởng ứng. Tác phẩm đã được xuất bản tại Mỹ, Cuba và vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam.