Điểm tương đồng giữa các ổ dịch COVID-19 tại Vũ Hán, Bắc Kinh và Đại Liên

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho biết đợt bùng phát COVID-19 gần đây ở Vũ Hán, Bắc Kinh và Đại Liên có một số điểm tương đồng nhất định và không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Theo đó, tất cả đều diễn ra trong môi trường lạnh giá và ô nhiễm của chợ hải sản và virus có thể đã lây lan qua aerosol.

Điểm tương đồng giữa các ổ dịch COVID-19 tại Vũ Hán, Bắc Kinh và Đại Liên - 1 Một người bán hải sản mời chào khách hàng ở chợ Sanyuanli, Bắc Kinh vào tháng Hai (Ảnh: Global Times)

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc hôm thứ Tư, ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, cho biết môi trường nhiệt độ thấp và ẩm ướt dễ dàng tạo thuận lợi virus SARS-CoV-2 tồn tại.

Ông cho biết trong môi trường ô nhiễm, mật độ virus sẽ trở nên dày đặc và không dễ bị bất hoạt, dẫn đến việc lây lan rộng.

Ông Wu cũng tiết lộ rằng trong một thí nghiệm được thực hiện tại thị trường Tân Phát Địa của Bắc Kinh, một loại bột huỳnh quang được sử dụng để mô phỏng virus cho thấy rằng nếu môi trường bị ô nhiễm, virus có thể lây nhiễm sang người qua aerosol.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus corona trong môi trường ẩm ướt như chợ hải sản nên được đảm báo t thoáng khí, điều này sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, hôm thứ Năm, Đại Liên đã báo cáo 5 trường hợp nhiễm COVID-19 trong nước, trong đó có 4 người không có triệu chứng. Đồng thời, Bắc Kinh cũng ghi nhận một trường hợp liên quan đến Đại Liên.

Tuy nhiên, ông Wu cho biết đợt bùng phát ở Đại Liên không có mối liên hệ cụ thể nào với Bắc Kinh, thêm vào đó có khả năng lớn hơn là dịch ở Đại Liên là do hải sản nhập khẩu.

Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Tư rằng hầu hết bệnh nhân được xác nhận là nhân viên của Công ty Hải sản Đại Liên Kaiyang hoặc có liên hệ chặt chẽ với họ.

Cũng theo ông Wu, Đại Liên về cơ bản đã ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 và hy vọng thành phố sẽ không hình thành ổ dịch quy mô lớn.

Nhiều bệnh nhân đã được xác định trước khi họ có bất kỳ triệu chứng nào, và vì các trường hợp mới được xác nhận hiện tại không có triệu chứng, họ không gây nguy hiểm cho xã hội, ông Wu nói.

Theo tienphong.vn

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Alcaraz gục ngã vì

Alcaraz gục ngã vì "lời nguyền" 18 năm ở US Open

Carlos Alcaraz trở thành nạn nhân mới nhất của “lời nguyền” tại US Open khi thua Ben Shelton sau 5 set nghẹt thở, khép lại tham vọng bảo vệ ngôi vô địch và nối dài chuỗi 18 năm không nhà vô địch nào bảo vệ thành công.

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Đánh dấu một năm trở lại Việt Nam, Esquire Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Esquire Townhouse: Tastemakers Edition. Với chủ đề “Taste in Motion”, sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật từ lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thiết kế đến ẩm thực trong một buổi chiều dành cho những cuộc trò chuyện, kết nối và trải nghiệm.

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ