Nhiều cựu lãnh đạo BIDV chuẩn bị hầu tòa

(Arttimes) - Theo lịch, ngày 26/10 tới, TAND Hà Nội xử sơ thẩm vụ án: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV

Vụ xét xử sẽ diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người. Trong đó, thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa; giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử là 3 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Hà Nội. BIDV được xác định là bị hại.

Có 12 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có nhiều người nguyên là lãnh đạo tại BIDV. Được biết, HĐXX triệu tập các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tín dụng đầu tư, Tổ thẩm định… của ngân hàng BIDV. Cùng với đó là nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, các doanh nghiệp Bình Hà, Trung Dũng…

Được biết, đây là vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Các cựu lãnh đạo BIDV bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc); Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV)...

4 bị can bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" gồm: Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Nhiều cựu lãnh đạo BIDV chuẩn bị hầu tòa - 1 Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang- nguyên là hai lãnh đạo cấp cao tại BIDV bị đưa ra xét xử.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV được xác định chủ mưu, song do bị can đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ xử lý.

H.M None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa