Tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình triển lãm và chiếu phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chương trình góp phần tôn vinh, tri ân sâu sắc những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; khẳng định giá trị trường tồn của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 trong dòng chảy của lịch sử dân tộc; nâng cao trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền 2 thống hào hùng của dân tộc, biến niềm tự hào thành động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - 1

Chương trình góp phần tôn vinh, tri ân sâu sắc những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. (Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, triển lãm “Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975 trong Điện ảnh” dự kiến được diễn ra vào 4/2025 tại công viên 23/9, khu vực trước chợ Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ giới thiệu khoảng 300 bức ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ, sưu tầm cùng một số hình ảnh về con người, cuộc sống, sự hội nhập phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai nội dung chính: Điện ảnh với những khoảnh khắc lịch sử; Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn điện ảnh.

Chương trình chiếu phim dự kiến diễn ra từ ngày 21/4 - 26/4/2025 tại Hà Nội và Quý II/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó sẽ chiếu phục vụ công chúng một số phim truyện, phim tài liệu về các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, đời sống văn hóa, xã hội… nhằm phổ biến giá trị lịch sử và văn hóa của tư liệu, tài liệu điện ảnh lưu trữ đến đông đảo công chúng góp phần khơi dậy truyền thống lịch sử, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Bên cạnh việc chiếu phim, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tổ chức giao lưu giữa khán giả với các nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh, nhân chứng lịch sử nhằm làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng được phản ánh trong điện ảnh.

Đồng thời, giúp công chúng tiếp cận với những tư liệu quý về lịch sử, để thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân đối với những hy 6 sinh của cha ông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc, từ đó tiếp thêm động lực cho thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với những giá trị cách mạng cao đẹp mà cha ông đã dày công xây dựng.

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa