Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.”

(Arttimes) - “Rất nhiều người thắc mắc với tôi là tại sao không tổ chức thi hát dân ca thay vì Quốc ca? Tất nhiên dân ca cũng có những nét đẹp riêng nhưng với Quốc ca, đó mới là kết tinh trí tuệ, tinh thần của cả dân tộc. Và không chỉ “Tiến quân ca” mới đẹp và hào hùng, các bài Quốc ca khác đều là những âm giai thật đẹp.” – TS. Ngô Tự Lập – Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếp nối thành công từ mùa thi đầu tiên, ngày 22/10/2020, liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II diễn ra thành công với sự tham gia của 11 đội thi đến từ 11 quốc gia trên thế giới. Bằng sân khấu hoành tráng và ban giám khảo chất lượng, sự kiện thu hút đông đảo các bạn sinh viên và khán giả yêu mến Quốc ca tới tham dự.

Sân chơi mới dành riêng cho Quốc ca

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2019, liên hoan hát Quốc ca quốc tế đánh dấu một sân chơi mới dành riêng cho Quốc ca – nhạc phẩm đặc trưng nhất của mọi dân tộc. Với mục tiêu thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối của sinh viên quốc tế đang sống và học tập tại Việt Nam, cuộc thi ghi nhận 13 tiết mục đặc sắc từ 11 đội thi. Điều đặc biệt là có nhiều đội thi ở rất xa khu vực Hà Nội. Ông Ngô Tự Lập - Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng ban tổ chức cho biết:

“Năm nay có một khó khăn là do dịch Covid 19 nên số đội tham dự ít hơn năm ngoái, nhưng sự chuẩn bị, chất lượng các tiết mục lại tốt hơn rất nhiều. Thật xúc động khi các trường ở xa Hà Nội như Hạ Long (Quảng Ninh) hay Hùng Vương (Phú Thọ) đều nhiệt tình tham dự. Một điểm nổi bật nữa là 3 đội thi của Lào đều rất xuất sắc, nhiều giọng hát gây bất ngờ cùng những màn trình diễn đầy phong cách.”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chékou Oussouman – Trưởng đại diện văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc thi:

“Thật tuyệt vời khi tại Việt Nam, một cuộc thi hát Quốc ca quốc tế được diễn ra và dành nhiều tình cảm của người hâm mộ. Cảm ơn 11 đội thi, các bạn đều là những người chiến thắng – chiến thắng chính bản thân, chiến thắng trong việc đem hình ảnh đất nước, văn hóa dân tộc tới bạn bè năm châu bốn biển.”

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.” - 1 : Ông Chékou Oussouman - Trưởng Đại diện văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ phát biểu tại Liên hoan.

Đảm nhận vai trò Ban giám khảo cho Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần II là các nhạc sĩ, ca sĩ uy tín và giàu kinh nghiệm. Bao gồm: Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son, Trần Đức Minh, Nguyễn Lê Tâm và Nguyễn Tiến Mạnh.

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.” - 2

Các giám khảo từ trái sang: nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Trần Đức Minh và nhạc sĩ Nguyễn TIến Mạnh.

Liên hoan Hát quốc ca sinh viên Quốc tế lần thứ hai khép lại với kết quả như sau:

Giải Nhất: Tiết mục quốc ca CHDCND Lào, sinh viên trường Đại học Hạ Long

Giải Nhì: Tiết mục quốc ca Haiti, học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

Giả Ba thuộc về 9 đội còn lại tham dự cuộc thi với các tiết mục: Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam- sinh viên trường Đại học Hùng Vương; Quốc ca Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào- sinh viên trường Đại học FPT; Quốc ca Burkina Faso- học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN; Quốc ca Cộng hòa Cameroon - học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN; Quốc ca Cộng hòa Ghana- sinh viên Đại học FPT; Quốc ca Cộng hòa Guinea- học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN; Quốc ca Cộng hòa Bénin- học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN; Quốc ca Cộng hòa Liên bang Nigeria - sinh viên trường Đại học FPT; Quốc ca Cộng hòa Togo- học viên Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN. 

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.” - 3

Viện trưởng IFI – Ông Ngô Tự Lập phát biểu khai mạc Liên hoan Hát quốc ca sinh viên quốc tế lần II – 2020.

Giải Phong cách: tiết mục quốc ca Hàn Quốc, sinh viên khoa Quốc tế, ĐHQGH

Giải Ấn tượng: tiết mục quốc ca CHDCND Lào, sinh viên trường Đại học Hùng Vương.

“Hãy coi việc hát quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn”

Không chỉ là nơi giao lưu âm nhạc, ngôn ngữ giữa các bạn trẻ, với tiến sĩ Ngô Tự Lập (Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội), liên hoan hát Quốc ca quốc tế còn là nơi gìn giữ, phát triển, đưa Quốc ca gần hơn với thế hệ trẻ 4.0.

Chia sẻ về sức cuốn hút, TS Ngô Tự Lập không giấu sự xúc động:

“Tôi nghĩ tất cả các bài Quốc ca đều rất hay, bởi Quốc ca không phải những bài hát thông thường,  nó là tâm hồn, là khát vọng, là lịch sử văn hóa của mỗi dân tộc. Tôi cảm thấy xúc động, tự hào khi lắng nghe những giai điệu đó.

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.” - 4

Thí sinh biểu diễn Quốc ca Haiti

Rất nhiều người thắc mắc với tôi là tại sao không tổ chức thi hát dân ca thay vì Quốc ca? Tất nhiên dân ca cũng có những nét đẹp riêng nhưng với Quốc ca, đó mới là kết tinh trí tuệ, tinh thần của cả dân tộc. Và không chỉ “Tiến quân ca” mới đẹp và hào hùng, các bài Quốc ca khác đều là những âm giai thật đẹp.

Cuối cùng, Tôi rất mừng vì cuộc thi đã thay đổi một phần nhận thức của sinh viên – những người thậm chí chưa bao giờ hát trọn vẹn Quốc ca giờ đây lại nghiêm túc luyện tập và biểu diễn.”

Trước thực trạng nhiều người không biết đến Quốc ca, không thuộc Quốc ca hay bật băng khi hát Quốc ca, TS Ngô Tự Lập thẳng thắn nhận định:

“Tôi rất buồn vì vấn đề này, tôi từng giảng dạy ở Mỹ 2 năm và nhận ra không một người Mỹ nào không biết hát Quốc ca cả. Tất nhiên việc bật băng hát theo không có gì sai, nhưng tôi hy vọng, mỗi chúng ta hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.”

Bàn về vấn đề nên hay không nên biểu diễn quốc ca dưới những hình thức mới, ông Ngô Tự Lập cho rằng, kế thừa và cách tân là những quy luật tự nhiên, cần có cái nhìn khách quan, công tâm trước các nhạc phẩm “Quốc ca kiểu mới”.

“Ở Việt Nam, đối với những thứ thuộc phạm trù kinh điển người ta thường ngại động chạm và làm mới nó. Một số nước cũng ngại ngần trong việc biểu diễn Quốc ca dưới hình thức mới lạ, nhiều sáng tạo về mặt nghệ thuật, nhưng tôi cho đó là một điều đáng khuyến khích.

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II: “Hãy coi việc hát Quốc ca như một nghi thức trang trọng của tâm hồn.” - 5

: Phần trình diễn Quốc ca Lào của sinh viên Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

Sáng tạo nghệ thuật khác với xuyên tạc, đây không phải xuyên tạc. Chúng ta giữ nguyên lời, giữ nguyên tinh thần của bài hát và làm mới nó dưới các bản phối đa dạng. Tôi có lưu trữ những bản rock Quốc ca Mỹ, Quốc ca Nga, ở Việt Nam từng có diva Mỹ Linh hay chính tại sân chơi âm nhạc này, các bạn trẻ đang hát Quốc ca, làm mới Quốc ca bằng nhiệt huyết và tình yêu của những thanh niên thời đại mới.”

H.M

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu