“Siêu ban nhạc” The Aristocrats trở lại Việt Nam

Sau hơn một thập niên hoạt động, The Aristocrats được biết đến là một trong những nghệ sĩ trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion nổi tiếng nhất hiện nay. The Aristocrats sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn trong tour diễn “The Defrost”, với đêm nhạc tối 3/3 tại phòng hòa nhạc thuộc Nhạc viện Quốc gia Việt Nam.

“The Defrost” đánh dấu sự trở lại của The Aristocrats trên sân khấu sau hai năm, kể từ tour diễn gần nhất. Hà Nội sẽ là điểm đến cuối cùng trong tour diễn của The Aristocrats, với đêm nhạc tối 3/3 tại phòng hòa nhạc thuộc Nhạc viện Quốc gia Việt Nam. Tên chương trình cũng ngụ ý rằng The Aristocrats đang "rã đông" sau một thời gian dài trong phòng thu, và trở lại với những nhạc phẩm mới công phu đủ sức thỏa lòng mong nhớ của giới mộ điệu.

“Siêu ban nhạc” The Aristocrats trở lại Việt Nam - 1

Ban nhạc The Aristocrats với các thành viên Guthrie Govan, Marco Minnemann và Bryan Beller (từ trái qua)

Thuật ngữ "siêu ban nhạc" (supergroup) chỉ nhóm nhạc được tạo nên từ các thành viên đều là những người đã thành danh. The Aristocrats ra đời đầu năm 2011 một cách tình cờ khi tay guitar người Anh Guthrie Govan nhận lời vào phút chót biểu diễn thay Greg Howe trong sự kiện NAMM ở Mỹ. Tại đây, anh kết hợp nghệ sĩ guitar bass Bryan Beller người Mỹ và tay trống Marco Minnemann người Đức. Màn trình diễn của họ nhận phản hồi tích cực từ khán giả, dẫn đến quyết định tham gia một dự án âm nhạc chung.

Guthrie Govan sinh năm 1971 là một trong những tay guitar nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1993, anh thắng cuộc thi "Guitarist của năm" do tạp chí Guitar tổ chức. Sau đó, Govan tham gia nhiều ban nhạc rock tại Anh như Asia, GPS hay Young Punx, song song việc phát hành album solo. Trong sự nghiệp, anh cũng kết hợp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như "phù thủy nhạc phim" Hans Zimmer, rocker Steven Wilson hay các tay guitar nổi tiếng như Joe Satriani, Steve Vai...

“Siêu ban nhạc” The Aristocrats trở lại Việt Nam - 2

Nghệ sĩ guitar Guthrie Govan

Các thành viên còn lại của The Aristocrats đều gặt hái nhiều thành công với những dự án riêng trước đó. Bryan Beller từng kết hợp nhiều nghệ sĩ như Joe Satriani, Mike Keneally, Steve Vai, James LaBrie... Trong khi đó, tay trống Marco Minnemann từng tham gia thu âm hơn 100 album trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp.

Dù là ban nhạc "ba tay" nhưng kỹ thuật điêu luyện của mỗi thành viên, khả năng trình diễn live tuyệt vời cùng khả năng ứng tấu ngoài sức tưởng tượng và sự hòa hợp ăn ý giữa họ đã làm âm nhạc và tiếng tăm của The Aristocrats vượt mọi biên giới. Các buổi biểu diễn của The Aristocrats luôn khiến người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng những người chơi guitar, đam mê nhạc rock nóng lòng chờ đợi.

Sau hơn một thập niên hoạt động, The Aristocrats được biết đến là một trong những nghệ sĩ trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion nổi tiếng nhất hiện nay. Họ đã phát hành năm album và tổ chức hàng loạt tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Hồi tháng 6/2022, ban nhạc phát hành album The Aristocrats With Primuz Chamber Orchestra, gồm các sáng tác trong bốn album trước nhưng được phối lại và kết hợp dàn nhạc giao hưởng.

Trước đó vào năm 2014, buổi biểu diễn tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM của The Aristocrats đã mang tới nhiều sự phấn khích cho khán giả Việt Nam và gây tiếc nuối với số lượng vé bán ra hạn chế khiến rất nhiều người không thể có cơ hội được trực tiếp thưởng thức tại sân khấu. 3 thành viên trong ban nhạc cũng dành tình cảm đặc biệt cho người hâm mộ và đất nước Việt Nam, đồng thời mong muốn khám phá thêm nhiều điều thú vị tại Việt Nam trong lần trở lại này.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n