Thể thao Hải Phòng dần khẳng định vị thế trong nước và khu vực Châu Á

Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 16/9 đến ngày 9/10/2023, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với số lượng 504 thành viên. Thể thao Hải Phòng vinh dự có 03 VĐV tham gia thi đấu ở 02 nội dung gồm: Bắn súng và Đua thuyền.

Tham gia 02 nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao Châu Á, xạ thủ Phạm Quang Huy vận động viên môn Bắn súng của Hải Phòng đã giành thành tích 01 Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam và 01 Huy chương Đồng đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là thành tích lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Bắn súng Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á, đồng thời cũng là niềm vinh dự to lớn đối với Ngành Thể thao.

Chiều 03/10/2023, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng Huấn luyện viên, Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19.

Thể thao Hải Phòng dần khẳng định vị thế trong nước và khu vực Châu Á - 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho HLV Phạm Cao Sơn và VĐV Phạm Quang Huy.

Để động viên thành tích của VĐV Phạm Quang Huy và HLV của VĐV Phạm Quang Huy là ông Phạm Cao  Sơn, Phó trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Chính trị, Tư tưởng kiêm Trưởng bộ môn Bắn súng – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19. UBND thành phố quyết định khen thưởng VĐV Phạm Quang Huy số tiền thưởng là 167,5 triệu đồng và HLV Phạm Cao Sơn số tiền thưởng là 167,5 triệu đồng.

Thể thao Hải Phòng dần khẳng định vị thế trong nước và khu vực Châu Á - 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương những nỗ lực, khổ luyện, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh thi đấu của xạ thủ Phạm Quang Huy.

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nêu rõ, thành tích xuất sắc của xạ thủ Nguyễn Quang Huy đã ghi một dấu mốc quan trọng cho thể thao nước nhà, lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Bắn súng Việt Nam có Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Châu  Á. Đây cũng là Huy chương Vàng thứ 15 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội Thể thao Châu Á.

Thành tích xuất sắc này đã khẳng định truyền thống phát triển thể thao thành tích cao, trở thành niềm tự hào của thể thao Hải Phòng. Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những nỗ lực, khổ luyện, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh thi đấu của xạ thủ Phạm Quang Huy; cảm ơn và ghi nhận gia đình, phụ huynh, đồng thời là HLV của xạ thủ Phạm Quang Huy – đó là kiện tướng xạ thủ Phạm Cao Sơn, Trưởng bộ môn Bắn súng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh và quyết tâm để vận động viên Phạm Quang Huy có được thành tích quý giá này.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Chiến dịch mùa xuân năm 1975 và đại thắng 30/4 đã qua đi nhưng dư âm vẫn còn ngân vang mãi, trong văn học đương đại, đây là đề tài luôn giữ vị trí quan trọng, tạo nên một trong những dòng chủ lưu của nền văn học dân tộc và hiện đại.