Trò chuyện với Phương Nga Sao Mai

Phía trước các bạn trẻ yêu nghệ thuật và giàu khát vọng nghê thuật là cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức từ ngày 20-9 đến 28-10 tại Hà Nội. Và cuộc thi âm nhạc rất uy tín và thu hút tuổi trẻ yêu nghệ thuật cả nước là cuộc thi Sao Mai 2024 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức cũng đã cận kề. Đó là lý do mà chúng tôi tìm đến Tiến sỹ- Ca sỹ Phương Nga, thường được gọi là Phương Nga Sao mai, ca sỹ từng được giải nhất cuộc thi Tiếng hát Trẻ Hà Nội và là ngôi sao mai đầu tiên khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình được đặt tên mới là Sao Mai...

Sao Mai Phương Nga hiện là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ 2 cuộc thi ấy đến nay đã 22 năm, nhưng nhìn Phương Nga rất vẫn tươi trẻ như ngày nào đứng trên bục cao nhận giải và hẳn trong trái tim chị vẫn chưa phai mờ ánh sáng rực rỡ của những cuộc thi và vinh quang ngày ấy...

Trò chuyện với Phương Nga Sao Mai - 1

NSND Quốc Hưng, Tiến sỹ, nghệ sỹ Phương Nga, Tiến sỹ, nghệ sỹ Tân Nhàn - Bộ ba "sếp" khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc quốc gia

Nhớ lại đã 20 năm… Cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc chính thức mang tên là giải Sao Mai từ mùa giải 2001, một tên gọi mới gợi cảm và chuẩn xác. Cuộc thi này và cho đến hôm nay - là cuộc thi âm nhạc ở nước ta thu hút và lôi cuốn ngay từ buổi đầu nhiều tài năng nghệ thuật trẻ và đông đảo người yêu âm nhạc, nhất là tuổi trẻ sinh viên các trường nghệ thuật trên toàn quốc, hứa hẹn là những ngôi sao nghệ thuật tương lai, mà hiện họ đang hết sức phấn đấu để thành  những Sao Mai.

Ở cuộc thi đầu tiên với tên gọi này, một nữ sinh khoa thanh nhạc Học Viện âm nhạc quốc gia là Phương Nga với bài hát ”Bóng cây Kơ-nia” (Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Ngọc Anh), đã được vinh dự đoạt  giải Nhất cuộc thi, là ngôi Sao Mai đầu tiên trên bầu trời ca nhạc của nước ta....  

Em hỏi cây Kơ Nia

Gió mày thổi về đâu?

Em hỏi cây Kơ Nia

Gió mày thổi về đâu?

Về phương mặt trời mọc

Mẹ hỏi cây Kơ Nia

Rễ mày uống nước đâu?

Uống nước nguồn miền Bắc...

Nghệ sĩ Phương Nga nhớ lại: “Sao Mai là cuộc thi lớn. Khi đó tôi mới học năm thứ hai đại học. Tôi mong mình có giải, nhưng giải Nhất với tôi quả là giấc mơ xa vời. Cho nên khi  được xướng tên, tôi đã bật khóc vì xúc động”.

Chị cho hay: “Năm đó cuộc thi vẫn chưa chia thành 3 dòng, chỉ có một giải Nhất. 14 Thành viên trong Ban Giám khảo đều là những nghệ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi, phần lớn đều đã đi đào tạo nước ngoài về như: GS, NSND Nguyễn Trung Kiên; GS, NSND Trọng Bằng; Nhạc sĩ Thanh Tùng;… Thú thực lúc đầu, tôi đã tưởng mình “suýt” phải dừng chân ở vòng thi toàn miền Bắc. Rất may tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng - Trưởng phòng Ca nhạc Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá rất cao và quyết định bảo vệ ý kiến chọn Phương Nga vào chung kết toàn quốc. Đêm chung kết, Phương Nga thể hiện xuất sắc bài hát “Bóng cây Kơ-nia” được Ban Giám khảo đồng thuận cho điểm  cao, đặc biệt, nhạc sĩ Thanh Tùng cho đến 14,75 - điểm cao nhất – đã giúp Phương Nga đạt giải nhất, và được gọi tên là ngôi Sao Mai mùa đầu tiên 2001".

22 năm ngoái nhìn lại, Sao Mai-Tiến sĩ âm nhạc Phương Nga vẫn khẳng định: “Sao Mai là giải thưởng uy tín với chất lượng nghệ thuật cao, được giới chuyên môn và công chúng khán giả cả nước ghi nhận, yêu quý và trân trọng. Những ngôi Sao Mai đăng quang từ những mùa đầu tiên, hay trưởng thành từ Sao Mai đều được khán giả yêu mến và trân trọng bởi tài năng thực sự và sự phấn đấu không ngừng của họ. của họ. Không chỉ với riêng Phương Nga, có thể nói Sao Mai là bệ phóng, là bước khởi đầu tốt đẹp cho tất cả ca sĩ trẻ đến gần công chúng”.

*

Những giải thưởng cao quý từ những cuộc thi âm nhạc lớn (Phương Nga cũng từng được giải bạc trong một cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Triều Tiên) thật sự như bệ phóng giúp người ca sĩ trẻ này bay cao. Bay xa hơn trên con đường nghệ thuật. Nhưng để có hôm nay, còn là một quá trình phấn đấu không ngừng, mà trước hết là học và học.

Trò chuyện với Phương Nga Sao Mai - 2

 Kỷ niệm mãi mãi không quên với thầy giáo Trung Kiên.

4 năm đại học, 3 năm làm thạc sĩ, 6 năm làm tiến sĩ… cả tuổi thanh xuân của ngôi Sao mai này là ở giảng đường, học tập và giảng dạy. Cùng với 13 năm học tập để trở thành Tiến sĩ âm nhạc, là gần 20 năm trở giảng và giảng dạy. Đã nhiều thế hệ ca sĩ trẻ trưởng thành bởi cô giáo tận tâm, tận tụy và có phương pháp sư phạm tốt này. Có thể kể đến các “sao mai” hôm nay - Những học trò thành công nhờ sự dìu dắt của Sao Mai Phương Nga:

-    Nguyễn Bích Hồng: Giải Ba Sao Mai 2011

-    Nguyễn Thu Hằng: Giải Nhất Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian, Giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 6 tại Singapore

-    Nguyễn Đoàn Thảo Ly: Giải Nhất thính phòng toàn quốc 2019, Cúp Vàng liên hoan châu Á Thái Bình Dương 2018 tai Malaysia

-    Phan Ngọc Ánh: Giải Nhì Sao Mai 2017 dòng dân gian

-    Đặng Khánh Linh: Cúp vàng Liên hoan châu Á Thái Bình Dương tại Singapore 2018

-    Phạm Yến Nhi: Cúp Bạc Liên hoan châu Á Thái Bình Dương tại Singapore 2018

-    Nguyễn Diệu Thúy: Giải Giọng hát ấn tượng nhất Sao Mai 2019 dòng thính phòng

Với riêng tôi, thú thật cảm xúc nhiều hơn cả của tôi với ngôi sao mai rực rỡ này, là tiếng hát của chị. Tháng năm sinh nhật Bác Hồ vừa qua, thật xúc động khi đông đảo công chúng được nghe lại những bài hát thiêng liêng và chan chứa tình yêu với Bác Hồ vĩ đại qua những MV của Tiến sỹ- Nghệ sỹ Phương Nga, các bài hát: “Lời ca dâng Bác” (Trọng Loan), “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” (Văn Cao)... và những bài hát này hợp cùng các bài Phương Nga từng biểu diễn trước đây về Bác Hồ, như “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó” (Nguyễn Tài Tuệ), “Bác Hồ một tình yêu bao la” (Thuận Yến)... được coi là một tiếng hát xúc động, tinh tế, yêu thương vô cùng về Bác Hồ kính yêu của một nghệ sĩ có thể coi như vừa Hồng, vừa Chuyên, trong tiếng át không chỉ là tài năng, mà còn là ánh sáng lý tưởng và những tình cảm rộng lớn, thiêng liêng...

Trò chuyện với Phương Nga Sao Mai - 3

Phương Nga cất tiếng hát bên Suối Lê-Nin.

Anh Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch thành phố Cao Bằng, chia sẻ: "Nghệ sĩ Phương Nga là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng thính phòng thanh nhạc Việt Nam. Khi nghệ sĩ lên Cao Bằng theo chương trình làm việc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chúng tôi đã nghe Phương Nga hát Tiếng hát giữa rừng Pác Bó. Thực sự tôi thấy rất hay và ấn tượng. Sau đó, tôi đã trao đổi và mong muốn chúng tôi sẽ cùng hợp tác để làm MV này.

Tôi cùng anh Việt An - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất với nguồn nhân lực là các nghệ sĩ múa, hát của Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng do NSƯT Mai Lan trực tiếp chỉ đạo, tập luyện, ghi hình trong MV tại các khu di tích lịch sử: suối Lê Nin, hang Pác Bó, thác Bản Giốc và phố đi bộ của thành phố Cao Bằng.

Hy vọng khán giả cả nước sẽ đón nhận MV của nghệ sĩ Phương Nga, cũng như dành thời gian về tham quan Cao Bằng của chúng tôi. tiếp tục chọn Cao Bằng là điểm đến trong hành trình thực hiện những MV có chất lượng nghệ thuật, là những món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa gửi tới khán giả cả nước".

Trương Nguyên Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Văn học với mùa xuân thống nhất đất nước 1975

Chiến dịch mùa xuân năm 1975 và đại thắng 30/4 đã qua đi nhưng dư âm vẫn còn ngân vang mãi, trong văn học đương đại, đây là đề tài luôn giữ vị trí quan trọng, tạo nên một trong những dòng chủ lưu của nền văn học dân tộc và hiện đại.