Apple và Facebook, từ thân thiết đến “cạch” mặt nhau

Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Apple và Facebook không còn là điều xa lạ, nhưng bạn có biết trong quá khứ cả hai gã khổng lồ này từng là “BFF”.

Theo PhoneArena, Apple và Facebook từng có mối quan hệ tốt trong quá khứ, điều này thật khó tin. Nhưng theo một báo cáo mới trên The Wall Street Journal, Apple và Facebook đã từng cân nhắc hợp tác trong giai đoạn 2016 - 2018.

Từng có kế hoạch về gói trả phí ứng dụng Facebook không có quảng cáo?

Theo báo cáo, từng có một khả năng được thảo luận là phiên bản Facebook đặc biệt không có quảng cáo sẽ được cung cấp cho người dùng iOS thông qua App Store. Vì đây là dịch vụ đăng ký nên Facebook sẽ có thể đem về doanh thu và phía Apple sẽ bị cắt giảm 15% - 30% phí hoa hồng. Nhưng với hai công ty tập trung vào tiền như Apple và Facebook, các cuộc đàm phán về việc ai có thể kiếm được nhiều tiền hơn đã trở nên căng thẳng.

Cả hai công ty đã tranh cãi về việc liệu Apple có nên cắt giảm các bài viết theo dạng Boost Post hay không. Boost Post là hình thức quảng cáo của Facebook giúp người dùng có thể đưa bài đăng của họ hiển thị lâu hơn và được tiếp cận nhiều hơn.

Apple và Facebook, từ thân thiết đến “cạch” mặt nhau - 1

Đã từng có ý tưởng về một ứng dụng Facebook đặc biệt không có quảng cáo trên iOS.

Facebook nói rằng Apple sẽ không được hưởng doanh thu từ Boost Post. Vì nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng tính năng này để tiếp cận các khách hàng tiềm năng và Apple không được lấy tiền quảng cáo từ các nhà phát triển ứng dụng, Facebook lập luận rằng doanh thu này là quá tay.

Về phía Apple, công ty coi doanh thu do Boost Post tạo ra là doanh thu trong ứng dụng mà hãng có thể nhận về 30% phí hoa hồng.

Các cuộc đàm phán không đi đến đâu, cuối cùng cả hai công ty đồng ý rằng nên tạm dừng sự tranh luận này lại. Vào thời điểm cuộc đàm phán kết thúc, Facebook đang nghiên cứu những thay đổi để tăng cường quyền riêng tư trên nền tảng này. Tuy nhiên, người đồng sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg vào thời điểm đó đã quyết định không thực hiện các thay đổi nhắm đến việc ưu tiên quyền riêng tư của người dùng, nhằm mục đích giữ cho hoạt động kinh doanh quảng cáo của Facebook tiếp tục tạo ra lợi nhuận.

Và đây là bước ngoặt, dù tình bạn của Apple và Facebook có “ngọt ngào đến mấy” thì “cũng tan thành mây” khi nhà sản xuất iPhone công bố tính năng App Tracking Transparency (ATT) vào năm 2020. Tính năng này cung cấp cho người dùng khả năng lựa chọn có hoặc không chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng, rõ ràng, nó ảnh hưởng lớn đến khả năng thu thập thông tin cho hoạt động quảng cáo của Facebook.

Apple và Facebook, từ thân thiết đến “cạch” mặt nhau - 2

ATT của Apple đã khiến Facebook điêu đứng.

Mark Zuckerberg đã rất khó chịu, đến mức đã trả tiền cho các quảng cáo “full trang” trên các tờ báo lớn nói rằng Facebook đang đứng lên bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ chống lại Apple.

Theo Insider Intelligence, chỉ 37% người dùng iPhone và iPad chọn tiếp tục bị theo dõi hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, giảm số lượng người dùng iOS và iPadOS tiềm năng sẽ nhìn thấy quảng cáo liên quan đến những gì họ đã tìm kiếm. Trích dẫn một báo cáo từ công ty quản lý dữ liệu Lotame, cho biết Facebook, Twitter, Snap và YouTube đã mất khoảng 17,8 tỉ USD doanh thu năm 2022 vì ATT của Apple.

Apple và Meta, hai hướng đi khác biệt về quyền riêng tư của người dùng

Các nhà đầu tư đã nhận thấy giá trị vốn hóa thị trường của Meta đã giảm 600 tỉ USD trong năm ngoái. Và tháng trước, công ty đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu hàng quý đầu tiên trong năm, từ trước đến nay.

Trong khi Apple luôn nhấn mạnh về việc tôn trọng quyền riêng tư của iPhone, thì Facebook đã bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối như vụ lộn xộn Cambridge Analytica, khi dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook bị công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica sử một cách trái phép. Dữ liệu được cho là đã được bán cho chiến dịch tranh cử của Trump trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2016.

Một phát ngôn viên của Meta cho biết họ đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong 5 năm qua để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Nhưng liệu họ có phân biệt ranh giới giữa việc sử dụng dữ liệu của khách hàng để bán quảng cáo và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của họ hay không vẫn là một điều khó nói.

Từ đó ngành công nghệ đã có câu chuyện về 2 công ty trong một giai đoạn đã cố gắng tìm ra điểm chung để có thể làm việc cùng nhau. Nhưng quyết định của Apple là thúc đẩy quyền riêng tư, còn Facebook lại tiếp tục khai thác dữ liệu cá nhân để giúp đẩy mạnh hoạt động quảng cáo được nhắm mục tiêu. Không có gì ngạc nhiên khi thỏa thuận không thể được thực hiện và dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai.

An An

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dưới vầng sáng trời Nam

Dưới vầng sáng trời Nam

Tôi đương căng tai ra nghe cho thủng rằng tại sao công trình thủy điện Trị An cuối năm 2025 lại mở rộng thêm 200 MW (dự kiến hoàn thành 2027). Được (mở) hay là phải (mở) đây?

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Phủ Bóng Nguyệt Du Cung thường gọi tắt là Phủ Bóng hoặc Nguyệt Du Cung. Đền Cây Đa Bóng cùng với Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu là 4 nơi thờ tự trong Quần thể di tích văn hoá Phủ Dầy thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình mới. Tương truyền Vân Cát là nơi chúa Liễu Hạnh sinh ra, Tiên Hương là nơi chúa lấy chồng và Nguyệt Du Cung là nơi chúa hiển linh. Trong tâm thức tôn giá

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua Hungarian GP 2026 trên trường đua Balaton Park đã đi vào lịch sử khi chứng kiến cột mốc vĩ đại 100 chiến thắng Grand Prix (ở cả 3 thể thức) trong sự nghiệp của đương kim vô địch Marc Marquez, sau một cuộc rượt đuổi hấp dẫn với ‘người đàn em” Pedro Acosta. Chiến thắng của anh còn có ý nghĩa lớn trong ngày Aprilia tự “bắn vào chân mình”.

Khúc tráng ca tình yêu (Đọc tiểu thuyết “Hai chồng” của Hoàng Dự, NXB Quân đội nhân dân, 2025)

Khúc tráng ca tình yêu (Đọc tiểu thuyết “Hai chồng” của Hoàng Dự, NXB Quân đội nhân dân, 2025)

Tiểu thuyết “Hai chồng” của nhà văn Hoàng Dự là một câu chuyện giàu chất nhân văn về số phận con người sau chiến tranh, đặt trong không gian văn hóa Ê Đê ở Tây Nguyên. Qua mối tình éo le, tác phẩm khắc họa sâu sắc những giằng xé giữa bản năng và đạo lí, giữa tục lệ và khát vọng yêu thương, tạo nên một khúc tráng ca buồn mà đẹp về tình yêu và thân phận.