Công nghệ “tốt nhất” tại World Cup 2022 sắp có mặt tại Premier League

Từ mùa giải 2024-25, Premier League sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ việt vị bán tự động (SAOT). Bằng cách này, việc bắt lỗi cầu thủ ở vị trí việt vị sẽ dễ dàng hơn.

Theo đó, tính năng SAOT dự kiến sẽ được ban tổ chức Premier League chính thức giới thiệu vào tháng 9 hoặc tháng 10. Trong thực tế, SAOT đã được sử dụng lần đầu tiên tại World Cup 2022 ở Qatar. Công nghệ này có thể giúp tăng thời gian hữu ích của một trận bóng đá, giúp giảm thời gian xác minh VAR xuống còn 31 giây.

Công nghệ “tốt nhất” tại World Cup 2022 sắp có mặt tại Premier League - 1

Premier League đã sẵn sàng đưa công nghệ SAOT hiện đại vào sân cỏ.

Ban tổ chức Premier League cho biết, công cụ mới này “sẽ cung cấp vị trí đường việt vị ảo nhanh hơn và nhất quán hơn dựa trên tính năng theo dõi cầu thủ quang học”.

Về công nghệ mới sắp được giới thiệu, liên đoàn bóng đá hàng đầu nước Anh cho biết thêm SAOT “sẽ sản xuất đồ họa phát sóng chất lượng cao để đảm bảo trải nghiệm phát sóng và nâng cao cho người hâm mộ”.

Mặc dù tính năng này đang bắt đầu được triển khai nhưng các quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về các trọng tài. Điều này là do trong nhiều tình huống, cầu thủ có thể bị rơi vào vị trí việt vị nhưng không can thiệp vào pha bóng.

Được biết, trong thế giới bóng đá, việc sử dụng công nghệ VAR không hề cũ, tuy nhiên công nghệ này vẫn không giúp loại bỏ những tình huống gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các trường hợp bắt việt vị.

Công nghệ “tốt nhất” tại World Cup 2022 sắp có mặt tại Premier League - 2

SAOT đã gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.

Lấy ví dụ gần đây nhất tại Premier League, một tình huống gây khá nhiều tranh cãi trong trận đấu giữa Liverpool và Tottenham đã xảy ra. Trong trận đấu, bàn thắng do công của Luis Diaz là hoàn toàn hợp lệ, tuy nhiên tổ trọng tài đã từ chối bàn thắng do nhầm lẫn, ngay cả sau khi đã tham khảo VAR.

Vì vậy, sự xuất hiện của SAOT được xem là rất được kỳ vọng. Simon Stone, nhà báo thể thao của BBC, cho biết công cụ này nên được sử dụng ở Premier League vào mùa tiếp theo. Việc giới thiệu công nghệ mới không đảm bảo loại bỏ 100% lỗi nhưng tỷ lệ ra quyết định chính xác sẽ tăng lên.

Kiến Tường - BBC

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»