Cuộc chiến chống ung thư sắp đi đến hồi kết

Isomorphic Labs, công ty con của Alphabet, vừa thông báo bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chữa ung thư.

Trong tuyên bố của mình, Isomorphic Labs cho biết họ đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng trên người đầu tiên trên thế giới cho một loại thuốc điều trị ung thư. Loại thuốc này được phát triển bằng bộ công cụ AlphaFold 3 của DeepMind, hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp duy nhất giúp tìm ra phương pháp chữa trị mọi loại bệnh “chỉ bằng một nút bấm”, bao gồm cả ung thư.

Cuộc chiến chống ung thư sắp đi đến hồi kết - 1

Công ty "anh em" của Google đang tiến dần đến việc hoàn thiện công cụ giúp "chữa bách bệnh".

Công cụ AlphaFold của DeepMind được tạo ra để dự đoán cấu trúc ba chiều của protein. Protein có xu hướng gấp lại thành những hình dạng kỳ lạ, hình dạng không gian của chúng phụ thuộc vào thành phần phân tử. Các tế bào sống trong mô người chỉ có thể tương tác với những protein khớp với chúng, giống như chìa khóa với ổ khóa. Đây là điều kiện tiên quyết cho tác dụng dược lý của các hợp chất hóa học đối với cơ thể con người.

Khoa học cho thấy có hàng triệu protein đòi hỏi hàng thập kỷ để có thể nghiên cứu tỉ mỉ. Tuy nhiên, tốc độ nghiên cứu này có thể được đẩy nhanh chỉ còn vài tháng nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là cơ sở để các nhà khoa học chuyển sang tìm kiếm thuốc, vì vậy Isomorphic Labs đã được tách khỏi DeepMind vào năm 2021. Công ty này chịu trách nhiệm nhiều công việc, từ việc dự đoán cấu trúc protein riêng lẻ đến mô hình hóa các quá trình tương tác của protein với các phân tử khác, chẳng hạn như DNA và thuốc.

Những tiến bộ này đã khiến công cụ AlphaFold hữu ích hơn nhiều trong việc phát triển thuốc, giúp các nhà nghiên cứu tạo ra thuốc nhanh hơn và chính xác hơn, biến công cụ này thành bệ phóng cho những nhiệm vụ lớn hơn nhiều.

Vào năm 2024, thời điểm AlphaFold 3 được phát hành, Isomorphic Labs đã ký kết các hợp tác nghiên cứu lớn với các công ty dược phẩm Novartis và Eli Lilly. Một năm sau, vào tháng 4/2025, Isomorphic Labs đã huy động được 600 triệu USD trong vòng gọi vốn bên ngoài đầu tiên do Thrive Capital dẫn đầu.

Các thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch của Isomorphic Labs nhằm xây dựng một “công cụ khám phá thuốc đẳng cấp thế giới”. Đó là một hệ thống kết hợp các nhà nghiên cứu học máy và các chuyên gia dược phẩm giàu kinh nghiệm để phát triển các loại thuốc mới nhanh hơn, rẻ hơn và có cơ hội thành công cao hơn. Trước đây, ngay cả sau khi thử nghiệm lâm sàng, các loại thuốc mới thường có khoảng 10% cơ hội được đưa vào sản xuất, nhưng AI hứa hẹn sẽ tăng tỷ lệ thành công lên 100%.

Thông qua các thỏa thuận với các công ty dược phẩm lớn, Isomorphic Labs hỗ trợ cả các chương trình thuốc hiện có và phát triển các ứng viên thuốc độc quyền trong các lĩnh vực như ung thư và miễn dịch học, với mục tiêu cấp phép cho chúng sau các thử nghiệm lâm sàng trên người.

Theo người đứng đầu của Isomorphic Labs, công ty đã đạt đến những bước tiến đáng kể và sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc được phát hiện trước khi tiến hành bắt đầu sử dụng các loại thuốc này ở người. Công ty hiện đang trong quá trình tuyển các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Isomorphic Labs hy vọng rằng một ngày nào đó thế giới sẽ thế giới sẽ có hệ thống mà chỉ cần mô tả “Đó là một căn bệnh” rồi nhấn nút, quá trình phát triển loại thuốc chống lại căn bệnh đó sẽ vận hành. Tất cả là nhờ vào các công cụ tuyệt vời của trí tuệ nhân tạo.

THIÊN AN - Fortune

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b