iPhone 16 series trình làng: Chê nhiều hơn khen, nhưng dự lại... cháy hàng

Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đã bày tỏ quan điểm sau khi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max chính thức được công bố.

Ngày 10/9, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 16 series thông qua sự kiện "It's Glowtime" tại nhà hát Steve Jobs nằm trong khuôn viên Apple Park (Cupertino, California, Mỹ). iPhone 16 series gồm bốn phiên bản: iPhone 16 và iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 series trình làng: Chê nhiều hơn khen, nhưng dự lại... cháy hàng - 1

Một vài nhận xét của cư dân mạng.

Một trong những thay đổi lịch sử so với nhiều đời iPhone gần đây, đó là màn hình iPhone 16 Pro đã tăng lên 6,3-inches (so với 6,1-inches trước kia của iPhone 12/13/14/15 Pro) và màn hình iPhone 16 Pro Max đã tăng lên 6,9-inches (so với 6,7-inches trước kia của iPhone 12/13/14/15 Pro Max).

Ngoài ra, tất cả đều được trang bị vi xử lý A18 mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, phải lưu ý là các tính năng AI này sẽ được hãng cung cấp thông qua các bản cập nhật kể từ tháng 10/2024 cho tới tận năm sau theo từng thị trường, song Apple chưa hề nhắc tới thị trường Việt Nam tại sự kiện.

Ngay sau sự kiện, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đã đồng loạt có các bài đăng trên trang cá nhân, bày tỏ quan điểm đối với bộ sản phẩm mới từ "nhà Táo".

"Sự kiện quan trọng nhất của năm nay lại không có nhiều điều phấn khích như năm ngoái. Vì những gì mới và đáng chú ý thì năm ngoái Apple đã làm hết rồi. Thế nên, năm nay chỉ như là một năm đệm với các cải tiến vừa phải cho iPhone, Apple Watch và AirPods. Một số tính năng của dòng Pro được đưa xuống các dòng bình dân, nên cũng sẽ đáng mua nếu 2 - 3 năm bạn chưa lên đời các sản phẩm này", Facebooker Tùng Hà viết.

Theo Facebooker này, ai đã mua iPhone năm ngoái (tức iPhone 15 series - PV) rồi thì năm nay để tiền làm việc khác cũng được. "Hoặc giả dụ bạn chơi game nhiều quá trên iPhone 15 Pro Max và việc nó quá nóng khiến bạn bận lòng, thì năm nay iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã có thêm một hệ thống tản nhiệt cải thiện với các lớp graphene và pin được phủ thêm một lớp kim loại giúp cải thiện vấn đề này", anh viết và lưu ý cụ thể ra sao phải chờ sản phẩm thực tế.

"Về màu sắc thì dòng Pro có thêm màu desert (sa mạc) nhưng tôi đảm bảo dân mình sẽ gọi nó là màu gold (vàng). Giờ iPhone 16 Pro cũng có camera zoom 5x chứ không chỉ mỗi iPhone 16 Pro Max. Apple Intelligence và cái nút camera mới thì thôi, cũng không đáng chú ý lắm đâu", nam Facebooker nhận định thêm.

Facebooker Đặng Sơn thì chia sẻ: "Cảm giác tiếp nhận thông tin của chiếc iPhone 16 Pro Max năm nay còn kém hơn hồi Apple ra mắt iPhone 12 Pro Max. Chỉ có một điểm đáng chú ý là màn hình to hơn 0,2-inches so với thế hệ trước, lại còn không thay đổi thiết kế như hồi iPhone 12 Pro Max".

"Nút Camera Control hay, nhưng chắc chỉ hợp với tay thon và ngón trỏ có 4 đốt ngon tay mới sử dụng tự nhiên được. Tay mình to chỉ có thể sử dụng thoải mái nếu nút đó nằm ở khoảng 2 - 2,5cm so với cạnh đáy", anh nhận xét.

Anh Lê Minh Sơn - một phóng viên công nghệ tại Hà Nội thì tóm tắt sự kiện như sau: "iPhone có màn hình lớn nhất từ trước giờ, pin trâu nhất từ trước giờ kèm màu vàng châu Á. Dự con ritan sa mạc sẽ cháy hàng".

"iPhone 16 và iPhone 16 Plus dùng chip A18 thay vì tận dụng chip đời cũ như các dòng iPhone tiền nhiệm. Apple cũng dùng chip A18 để so với chip A16 Bionic chứ không đi so với A17, chứng tỏ hiệu năng con chip mới này chắc không hơn nhiều so với A17, và Apple buộc phải nâng cấp A18 để có thể tận dụng tối đa Apple Intelligence", anh Sơn phân tích thêm.

Trong khi iPhone 16 series đang được người khen, kẻ chê thì theo khảo sát tháng 8/2024 của CellphoneS với người dùng iPhone, mẫu iPhone 16 Pro Max vẫn là sản phẩm được đón nhận nhiều nhất, khả năng chiếm khoảng 75% lượng đặt cọc đợt đầu, và có đến 65% khách hàng chọn lựa hình thức bán máy cũ lên đời.

CellPhoneS đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 50% đối với loạt sản phẩm mới của hãng cho quý đầu mở bán. Thống kê từ khách hàng quan tâm về iPhone mới từ CellphoneS, gần 50% khách hàng có nhu cầu lên đời sở hữu sớm iPhone 16 series, ngay khi mở bán tại Việt Nam.

Hệ thống này thể hiện sự lạc quan với những nâng cấp như cập nhật tính năng Apple Intelligence trên iOS mới, nâng cấp chất liệu titanium, hiệu năng mạnh mẽ hơn nhờ chip A18 Pro tiến trình 3nm, nút vật lý điều chỉnh camera cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

"Dự kiến trong 3 tuần đầu, thị trường nhiều khả năng thiếu hàng và giá bán có thể dao động mạnh giữa các chuỗi lớn và các cửa hàng nhỏ lẻ. CellphoneS hiện đã là nhà bán lẻ trực tiếp của Apple nên năm nay về lượng hàng hoá dự kiến sẽ được đảm bảo tốt hơn cho khách hàng", đại diện CellphoneS nhận định.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Những góc nhìn về đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026   

Những góc nhìn về đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026   

Sáng 11/6, các thí sinh đã hoàn thành môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Các câu hỏi về công nghệ, AI và vai trò của người trẻ trong đổi mới sáng tạo, đem lại không ít thách thức cho các sĩ tử. 

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại đến một nghìn năm. Nhà nước phong kiến suốt thời kì trung đại mở nhiều khoa thi, nếu tính từ khoa thi đầu tiên (năm 1075) đến khoa thi cuối cùng (năm 1919) thì lịch sử giáo dục khoa cử Việt Nam đã có bề dày 843 năm. Riêng khoa thi Thái học sinh được thực hiện ở thời Trần và thời Hồ.