Những mẫu điện thoại màn hình gập sẽ ra mắt trong năm 2025

Năm 2025 hứa hẹn mang đến nhiều mẫu điện thoại gập mới như Huawei Pocket 3 và Xiaomi Mix Flip 2, tiếp tục cuộc đua trong ngành di động.

Theo các báo cáo năm 2024, một số thương hiệu lớn có thể tạm dừng phát triển điện thoại gập do doanh số giảm. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Blogger @DigitalChatStation (DCS) trong một bài đăng trên Weibo đã công bố danh sách các thiết bị nắp gập và nắp lật dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.

Những mẫu điện thoại màn hình gập sẽ ra mắt trong năm 2025 - 1

Ảnh minh hoạ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại gập với thiết kế nhỏ gọn, năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn. DCS tiết lộ về sự xuất hiện của Huawei Pocket 3, Xiaomi Mix Flip 2 và Honor Magic V Flip 2. Những mẫu điện thoại này có thiết kế dạng vỏ sò, cho phép mở ra màn hình lớn hơn, lý tưởng cho việc đa nhiệm và xem nội dung khi di chuyển.

Thị trường điện thoại gập không chỉ đơn thuần là sự trở lại của điện thoại nắp lật. Cuộc cạnh tranh giữa các mẫu điện thoại gập dạng sách, tương tự như máy tính bảng, cũng đang diễn ra sôi nổi. Các thương hiệu như Oppo, Honor, Vivo và Huawei dự kiến sẽ nâng cấp các sản phẩm nắp gập hiện có vào năm 2025. Cụ thể, chúng ta có thể thấy Oppo Find N5, Honor Magic V4, Vivo X Fold 4 và Huawei Mate X7. Oppo Find N5 có khả năng sẽ được phát hành quốc tế dưới tên gọi OnePlus Open 2.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thông tin này dựa trên nguồn tin từ các nhà cung cấp và có thể có sự khác biệt trong thông báo chính thức từ các thương hiệu. Dù vậy, các thông tin rò rỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về những gì có thể xuất hiện trên thị trường điện thoại gập vào năm 2025. Với sự ra mắt của nhiều mẫu điện thoại mới từ các thương hiệu lớn, có vẻ như điện thoại gập vẫn sẽ tiếp tục giữ vị thế trong ngành công nghiệp di động.

Phan Hoàng - Gizmochina

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Phạm Công Thắng, Chủ nhân KUNA nhận Bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Phạm Công Thắng, Chủ nhân KUNA nhận Bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa chính thức công bố và trao bằng xác lập kỷ lục cho Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Phạm Công Thắng – người sáng lập không gian lưu giữ và trưng bày “Ký ức Nhiếp ảnh”, với nội dung: "Không gian lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập kỷ vật, hiện vật của ngành Nhiếp ảnh do các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước trao tặng với số lượng nhiều nhất t

Jerusalem, di sản văn hóa của nhân loại

Jerusalem, di sản văn hóa của nhân loại

Trong cuộc hành trình từ đất Thánh Vatican, Roma, Italia lần đầu tiên tôi đặt chân lên Thánh địa Jerusalem vào một chiều cuối hè, nắng nóng như thiêu như đốt. Nhiệt độ ngoài trời trên 400C, đặc biệt khi đi qua sa mạc Kumeran, nằm cách bờ Biển Chết (Dead Sea) không xa, nhiệt độ lên đến 450C.