Tầm giá 50 triệu đồng đây là 3 mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam

Khám phá những mẫu xe tay ga thiết kế hiện đại trong tầm giá 50 triệu đồng "được lòng" người dùng Việt.

Honda Air Blade 125

Tầm giá 50 triệu đồng đây là 3 mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam - 1

Honda Air Blade 125

Honda Air Blade 125 là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất nhờ thiết kế hiện đại và mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ eSP+ 4 van, mang lại khả năng vận hành êm ái.

Ngoài ra, Air Blade 125 còn có nhiều tiện ích như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hộp đựng đồ dung tích lớn 23,2 lít, cổng sạc USB và hệ thống khóa thông minh Smart Key.

Air Blade 125 trên thị trường có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 42 đến 43,6 triệu đồng.

Honda Lead

Tầm giá 50 triệu đồng đây là 3 mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam - 2

Honda Lead

Honda Lead cũng không kém phần hấp dẫn với ba phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt, có giá từ 39 đến 46,5 triệu đồng. Dòng xe ga tầm trung này nổi bật với thiết kế hiện đại, cốp rộng rãi, đèn chiếu sáng LED và hệ thống khóa Smart Key. Động cơ eSP+ 125cc giúp Lead hoạt động mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Yamaha Grande

Tầm giá 50 triệu đồng đây là 3 mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam - 3

Yamaha Grande

Yamaha Grande thu hút người tiêu dùng với thiết kế mềm mại, nữ tính và đa dạng màu sắc. Mẫu xe này cũng được trang bị đèn chiếu sáng LED, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Điểm nổi bật của Yamaha Grande là hộc đồ nhỏ tích hợp cổng sạc.

Phiên bản Grande Bluecore Hybrid mới có cốp rộng 27 lít và nhiều tính năng hiện đại như trợ lực Hybrid, hệ thống Stop & Start System, phanh ABS và Smart Key. Đặc biệt, xe tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,66 lít/100 km.

Giá bán của Yamaha Grande 2025 bắt đầu từ 46 triệu đồng, các phiên bản đặc biệt và giới hạn có giá bán 50,5 và 51,5 triệu đồng.

Phan Hoàng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa