Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ “lột xác” với thiết kế mới mẻ

Corolla Cross thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức được Toyota ra mắt vào năm 2027, sau khi phiên bản sedan và hatchback của Corolla thế hệ mới được giới thiệu vào năm 2026.

Theo thông tin từ Carscoops, được biết đến là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật của Toyota ngay sau khi ra mắt, Corolla Cross đã có mặt trên thị trường gần 5 năm và đang chuẩn bị cho sự chuyển mình sang thế hệ tiếp theo. Điều này khiến nhiều người đang đặt dấu hỏi về việc thiết kế của mẫu xe này sẽ trông như thế nào.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ “lột xác” với thiết kế mới mẻ - 1

Mặt trước ý tưởng Toyota Corolla Cross của Theottle.

Mặc dù chưa có nguyên mẫu nào được công bố nhưng nhà thiết kế nổi tiếng Theottle đã tiết lộ một bản phác thảo dự đoán về thiết kế của mẫu xe này. Dự kiến, Toyota Corolla Cross mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tương tự như mẫu Urban Cruiser EV - một SUV thuần điện cỡ nhỏ của Toyota. Phần đầu xe sẽ nổi bật với thiết kế “hammerhead” tương tự như các mẫu Camry và Prius, cùng với cụm đèn pha LED mảnh hơn và mặt ca-lăng được tối giản.

Về thiết kế thân xe, Corolla Cross thế hệ mới có khả năng sẽ theo phong cách của dòng C-HR và C-HR+, với nhiều đường gân thể thao và đuôi xe được tạo dáng vuông vức nhằm tăng tính thực dụng. Đèn hậu cũng được dự đoán sẽ có thiết kế hiện đại hơn tạo điểm nhấn cho tổng thể xe.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ “lột xác” với thiết kế mới mẻ - 2Mặt sau ý tưởng Toyota Corolla Cross của Theottle.

Nội thất của Corolla Cross thế hệ mới được kỳ vọng sẽ hiện đại hơn với nhiều trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm màn hình trung tâm lớn hơn, giao diện mới và các tính năng kết nối được nâng cấp. Các tính năng hỗ trợ lái ADAS (hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao) cũng có thể được cải tiến mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện nghi hơn cho người dùng.

Thế hệ mới của Corolla Cross dự kiến sẽ sử dụng nền tảng TNGA-C, nhưng với những cải tiến đáng kể. Dưới nắp ca-pô, Toyota đang phát triển động cơ xăng 1.5L hoàn toàn mới, có thể xuất hiện trên Corolla Cross với nhiều biến thể như tăng áp, hybrid hoặc plug-in hybrid, điều này hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ “lột xác” với thiết kế mới mẻ - 3

Toyota Corolla Cross thế hệ mới có thể xuất hiện trên thị trường vào năm 2027.

Được biết, Toyota Corolla Cross là mẫu SUV cỡ B+ đã ra mắt từ năm 2020 và hiện đang được phân phối rộng rãi với nhiều phiên bản khác nhau tùy theo thị trường. Từ năm 2024, mẫu xe này sẽ bắt đầu có bản cập nhật giữa vòng đời (facelift) tại một số quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Phiên bản nâng cấp tại Nhật Bản dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5 tới, điều này cho thấy Toyota Corolla Cross hiện tại sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất đến năm 2027 trước khi chuyển sang thế hệ mới.

Với những cải tiến và nâng cấp dự kiến, Toyota Corolla Cross thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và khẳng định vị thế của Toyota trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến sẽ là yếu tố then chốt giúp mẫu xe này tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ “lột xác” với thiết kế mới mẻ - 4

Phiên bản Toyota Corolla Cross facelift ra mắt năm 2024.

HẠNH NGUYÊN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng yên Nhật quay đầu giảm sau tuần tăng mạnh nhất hơn 4 tháng

Đồng yên Nhật quay đầu giảm sau tuần tăng mạnh nhất hơn 4 tháng

Đồng yên giảm nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi ghi nhận đà tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 5. Nhà đầu tư đang tập trung theo dõi khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất và cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào cuối tuần này – yếu tố sẽ quyết định người kế nhiệm thủ tướng.

Một trong những tác phẩm kinh điển nhất về nhân học - dân tộc học

Một trong những tác phẩm kinh điển nhất về nhân học - dân tộc học

"Nhiệt đới buồn" chiếm một vị trí đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp mênh mông của Claude Lévi-Strauss, một trong những nhà nhân học, dân tộc học, một nhà tư tưởng và nhà văn lớn nhất của thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20. Cuốn sách được ông viết liên tục trong vòng nửa năm, từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1955, như một thiên tùy bút kỳ lạ, tuôn chảy thành dòng mạch không ngừng nghỉ.