Trái Đất có một "mặt trăng giả" đã tồn tại hàng thiên niên kỷ

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một “mặt trăng giả” đã xoay quanh Trái Đất từ hơn 1,000 năm trước.

Theo BGR, đầu năm nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một "quasi-moon" hay còn gọi là “mặt trăng giả” đang quay quanh Trái Đất. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hơn thì đây thực chất chỉ là một tiểu hành tinh có tên 2023 FW13, nó hoàn toàn không quay quanh Trái Đất mà quay quanh Mặt Trời. Nhưng quỹ đạo này đã giữ cho nó ở gần hành tinh của chúng ta từ năm 100 trước Công nguyên đến nay.

2023 FW13 có chiều ngang 10 - 15 mét, gần bằng kích thước của một tòa nhà năm tầng, nhưng nó đã khiến giới quan sát bầu trời xôn xao do sở hữu quỹ đạo lạ lùng, nó đang được ước tính sẽ ở gần Trái Đất trong khoảng 1500 năm nữa.

Trái Đất có một "mặt trăng giả" đã tồn tại hàng thiên niên kỷ - 1

Trái Đất có một “mặt trăng giả” xoay quanh trong hàng ngàn năm qua.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà thiên văn học phát hiện ra một "quasi-moon" gần Trái Đất. Trên thực tế, trước đây đã có một số cuộc gặp gỡ mà các nhà thiên văn học tin rằng họ đã tìm thấy một mặt trăng thứ hai quay quanh hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, 2023 FW13 là mặt trăng tồn tại lâu nhất trong số những “mặt trăng giả” từng được phát hiện.

Do không bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, nên một số người tin rằng nó thậm chí có thể hữu ích trong việc hỗ trợ khởi động các sứ mệnh khám phá không gian sâu trong tương lai. Điều này là vì vị trí của 2023 FW13 khá gần với hành tinh của chúng ta, thêm vào đó là lực hấp dẫn thấp hơn của nó sẽ cho phép tàu vũ trụ có thể dễ dàng khởi hành và lao ra ngoài không gian tối tăm.

Nếu không có thay đổi, “mặt trăng giả” của Trái Đất sẽ là nơi thực hành tuyệt vời cho các sứ mệnh không gian sâu, vì các phi hành gia sẽ chỉ mất vài tháng để đến được tiểu hành tinh này. Từ đó, sẽ mở ra rất nhiều khả năng khám phá vũ trụ mà NASA đang mong muốn.

Việc tìm kiếm một mặt trăng thứ hai đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, được thúc đẩy một phần bởi việc giới khoa học liên tục phát hiện ra các mặt trăng mới quay quanh Sao Thổ và Sao Mộc. Mặc dù hành tinh nhỏ bé của chúng ta không thể có cùng cấp độ có mặt trăng giống như những ngôi sao lớn đó, nhưng việc tìm thấy một “mặt trăng giả” ít nhất sẽ giúp Trái Đất trở nên đặc biệt hơn một chút so với hiện tại.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Sáng 15/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung Phiên họp.

Danh nhân văn hóa thế giới Lê Quý Đôn - Di sản trí tuệ vượt thời gian

Danh nhân văn hóa thế giới Lê Quý Đôn - Di sản trí tuệ vượt thời gian

Năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu tròn 300 năm ngày sinh của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 2026) - một trong những danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp và di sản đồ sộ của ông không chỉ kết tinh trí tuệ Đại Việt thế kỷ XVIII mà còn để lại những giá trị bền vững về tinh thần hiếu học, tư duy khoa học, lòng yêu nước và trách nhiệm với nhân dân. Việc UNESC