Trung Quốc khoe “bản sao trắng trợn” Starship của SpaceX

Trung Quốc vừa giới thiệu ý tưởng tên lửa đẩy siêu nặng Long March 9 mà họ dự kiến triển khai trong tương lai.

Long March 9 được thiết kế để đưa các phi hành gia Trung Quốc đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng trong giai đoạn từ 2030 đến 2040. Theo thông tin từ Ars Technica, thiết kế của Long March 9 có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Starship của SpaceX, hiện cũng đang trong quá trình phát triển.

Trung Quốc khoe “bản sao trắng trợn” Starship của SpaceX - 1

Trung Quốc đang có tham vọng lớn trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Theo slide từ bài thuyết trình tại một triển lãm hàng không gần đây ở Trung Quốc cho thấy thiết kế “cấu hình hai tầng, có thể tái sử dụng hoàn toàn” của Long March 9, bao gồm cả các cánh khí động học hỗ trợ trong quá trình hạ cánh. Tên lửa này dự kiến sẽ được trang bị 30 động cơ sử dụng nhiên liệu mê-tan và oxy lỏng, tương tự như 33 động cơ Raptor của Starship từ SpaceX.

Mặc dù Trung Quốc không có kế hoạch phóng tên lửa cao 114 mét này cho đến năm 2033 nhưng thiết kế của nó rõ ràng cho thấy sức ảnh hưởng lớn của SpaceX trong cuộc đua phát triển tên lửa tái sử dụng hiện nay. Ars Technica cũng chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên chương trình không gian của Trung Quốc sao chép thiết kế của SpaceX.

Trung Quốc khoe “bản sao trắng trợn” Starship của SpaceX - 2

Slide giới thiệu Long March 9.

Ví dụ, một thiết kế tương tự Starship cho hệ thống phóng khí metan-lỏng 2 tầng đã xuất hiện vào năm 2022. Gần đây, công ty phóng tàu vũ trụ Trung Quốc Cosmoleap đã phát hành video quảng cáo sao chép một tòa tháp có cánh tay “đũa” để bắt tầng đầu tiên của tên lửa tái sử dụng, gợi nhớ đến thành tựu gần đây mà công ty của tỷ phú Elon Musk đạt được. Cụ thể, SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm Starship thứ năm vào tháng trước.

Một công ty khởi nghiệp vũ trụ khác của Trung Quốc, Space Pioneer, cũng đã công bố kế hoạch sản xuất một tên lửa có thiết kế tương tự Falcon 9 của SpaceX vào cuối năm ngoái.

Trung Quốc khoe “bản sao trắng trợn” Starship của SpaceX - 3

Chuyến bay thử nghiệm Starship thứ năm của SpaceX vào tháng trước.

Câu hỏi đặt ra là liệu những hành động này có phải là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang cạn kiệt ý tưởng và chạy theo sự cạnh tranh quốc tế, hay đơn giản là “nếu chưa hỏng thì đừng sửa”? Dù sao, Trung Quốc vẫn hy vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030 bằng tên lửa Long March 10 - tiền thân của Long March. Sự kiện này diễn ra vài năm sau chuyến hạ cánh có người lái đầu tiên của NASA lên Mặt Trăng, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Để thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng, một tên lửa có thể tái sử dụng sẽ mang lại lợi thế lớn cho cả hai quốc gia, cho dù đó là Starship hay một phiên bản sao chép.

Kiến Tường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…