Viettel "thần tốc" cắm trạm 5G, ngay năm sau sẽ phủ khắp như 4G hiện tại

Viettel đặt mục tiêu triển khai nhanh để đến 2026 đạt vùng phủ mạng 5G như 4G hiện nay.

Hôm qua (ngày 15/4), lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia số (GSMA Digital Nation Summit) đã được tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị do Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động về chuyển đổi số tại các quốc gia trong khu vực, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Nokia, Ericsson, LG,... và cả Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Viettel "thần tốc" cắm trạm 5G, ngay năm sau sẽ phủ khắp như 4G hiện tại - 1

Mạng 5G đã được thương mại hóa tại Việt Nam từ tháng 10/2024.

Chia sẻ về chủ đề phát triển hạ tầng, ông Nguyễn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Đối với mạng 5G, dù đối mặt với nhiều thách thức về chi phí đầu tư lớn, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu triển khai nhanh để đến 2026 đạt vùng phủ như 4G hiện nay".

Theo đó, toàn bộ các khu vực đô thị và nông thôn sẽ được sử dụng thiết bị 5G Massive MIMO (đa ăng-ten quy mô lớn) hiện đại nhất, bảo đảm hiệu năng cao và sẵn sàng cho các dịch vụ số thế hệ mới. Mục tiêu này nhằm đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận công nghệ, không phân biệt vùng miền, thu hẹp khoảng cách số ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP của Việt Nam vào năm 2030”.

Đại diện Viettel High Tech - đơn vị phụ trách mảng nghiên cứu, sản xuất thiết bị công nghệ cao của Tập đoàn Viettel cho biết thêm, Viettel đã làm chủ hoàn toàn công nghệ mạng lõi 5G, khẳng định vai trò vừa là nhà khai thác viễn thông, vừa là nhà nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai mạng lõi 5G tự chủ, tại phiên thảo luận của hội nghị, Viettel đã công bố những kết quả khả quan trong nghiên cứu và phát triển công nghệ Open RAN - một hướng đi chiến lược giúp mở rộng khả năng tự chủ về hạ tầng viễn thông, giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đồng thời thúc đẩy sự linh hoạt và tính mở trong kiến trúc mạng.

Với việc làm chủ cả phần cứng lẫn phần mềm, Viettel nằm trong số ít các nhà mạng trên thế giới có khả năng triển khai toàn diện một hệ sinh thái 5G tự chủ. Từ nền tảng vững chắc này, Viettel đang tiến tới mạng 5G Advanced và 6G trong 5 năm tiếp theo.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chiết xuất từ giấc mơ

Chiết xuất từ giấc mơ

Nhà thơ Trần Quốc Thực (1948-2007) quê Ý Yên - Nam Định. Sinh thời ông đã xuất bản 4 tập thơ: “Miền chờ” (1989), “Nét khắc” (1995), “Trái tim hoa bìm” (1988) và “Tháp cúc” (2003). Con gái ông - chị Trần Yến Châu đã tuyển soạn và đầu năm 2015 cho xuất bản Tuyển thơ Trần Quốc Thực dưới nhan đề “Cỏ ướt”, gồm 116 bài, trong đó có 11 bài chọn từ di cảo. Nhà thơ vĩnh biệt cõi - tạ

Người bán đô la Mỹ tạm nghỉ, bảng Anh bất ngờ tăng mạnh

Người bán đô la Mỹ tạm nghỉ, bảng Anh bất ngờ tăng mạnh

Sau nhiều tuần bị bán tháo, đồng đô la Mỹ (USD) đã có dấu hiệu ổn định trở lại khi các nhà đầu tư “nghỉ tay” để chờ tín hiệu mới từ đàm phán thương mại Mỹ và dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Trong khi đó, bảng Anh gây bất ngờ khi vươn lên mức cao nhất trong 6 tháng, nhờ triển vọng tích cực từ một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Gã khổng lồ Nvidia đối mặt khoản lỗ 5,5 tỷ USD vì hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Gã khổng lồ Nvidia đối mặt khoản lỗ 5,5 tỷ USD vì hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Nvidia cho biết sẽ ghi nhận khoản chi phí lên tới 5,5 tỷ USD trong quý tới do ảnh hưởng từ quy định mới của Mỹ yêu cầu xin giấy phép khi xuất khẩu dòng chip H20 sang Trung Quốc và một số quốc gia khác. Diễn biến này đặt ra nhiều thách thức cho tăng trưởng của Nvidia trong bối cảnh các lệnh kiểm soát xuất khẩu ngày càng siết chặt.

Tài sản ông trùm thời trang xa xỉ “bốc hơi” 9 tỷ USD chỉ trong một ngày

Tài sản ông trùm thời trang xa xỉ “bốc hơi” 9 tỷ USD chỉ trong một ngày

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault – Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH – vừa mất hơn 9 tỷ USD chỉ trong một buổi sáng thứ Ba, khi cổ phiếu LVMH giảm mạnh do kết quả kinh doanh quý I/2025 không như kỳ vọng. Cú sụt giảm này cũng khiến LVMH đánh mất vị thế là thương hiệu xa xỉ có giá trị nhất thế giới.