Xếp hạng 14 mẫu laptop được đánh giá tốt nhất

Dưới đây là danh sách những máy tính xách tay tốt nhất theo đánh giá từ chuyên trang Laptop Mag.

Mỗi năm, Laptop Mag đều đánh giá và đưa ra những máy tính xách tay tốt nhất năm 2023. Để tìm ra danh sách này, các chuyên gia đã thực hiện các bài kiểm tra tổng hợp nghiêm ngặt và áp dụng trong các tình huống thực tế, đánh giá hiệu suất tổng thể, độ sáng màn hình, độ thoải mái của bàn phím, tuổi thọ pin,...

Xếp hạng 14 mẫu laptop được đánh giá tốt nhất - 1

Ảnh minh hoạ.

14 mẫu laptop được đánh giá tốt nhất theo Laptop Mag:

1. Macbook Air M2

2. Acer Swift 5

3. Lenovo Duet 5 Chromebook

4. Asus Zenbook 14 OLED (Q409ZA)

5. Lenovo Yoga 9i (Gen 8)

6. HP Dragonfly Pro Chromebook

7. Asus ROG Strix Scar 18

8. Lenovo X1 Carbon (9th Gen)

9. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

10. MacBook Pro 14 (M2 Pro)

11. Microsoft Surface Laptop Studio

12. LG Gram 16 (16Z90Q)

13. HP Spectre x360 13.5-inch

14. HP Envy 16

Macbook Air M2 - Laptop tổng thể tốt nhất

Giá bán từ: 26,69 triệu đồng

Chỉ nặng 2,7 pound (1,22kg), chiếc máy tính xách tay nhỏ nhất của Apple cũng là chiếc máy tính xách tay tốt nhất cho hầu hết mọi người. MacBook Air M2 có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là độ dày chỉ 0,4 inch và sức mạnh của chip M2. Chip này có thể xử lý mọi tác vụ một cách nhanh chóng, vượt trội so với hầu hết các máy tính xách tay Windows.

Xếp hạng 14 mẫu laptop được đánh giá tốt nhất - 2

Macbook Air M2.

Các lý do khác để mua MacBook Air M2 bao gồm: màn hình 13,6 inch sáng và đầy màu sắc, bàn phím thoải mái và thời lượng pin hơn 14 giờ thực tế. Mặc dù chip M2 không "trâu" bằng chip M2 Pro và M2 Max nhưng vẫn mạnh hơn so với bản tiền nhiệm. 

Chưa hết, sản phẩm còn có một webcam 1080p; 2 cổng Thunderbolt / USB-C và SSD. Nhìn chung, đây là một chiếc máy tính xách tay siêu nhẹ nhưng đầy sức mạnh. 

Trần Vy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H