2 loại cây khi hoa héo hãy lấy dao cắt thật tàn nhẫn, nửa năm sau hoa nở đầy chậu

Sau khi lan hồ điệp đã tàn, nếu muốn hoa tiếp tục nở thì bạn cần cắt như thế này.

1. Lan hồ điệp

Lan hồ điệp là loại cây sống lâu năm, vì vậy bỏ cây sau khi ra 1 lượt hoa là quá phí. Sau khi lan hồ điệp đã tàn, nếu muốn hoa tiếp tục nở thì bạn cần cắt cành đi.

Lưu ý, dụng cụ cắt phải vừa sắc bén, sạch sẽ, vừa được tiệt trùng cẩn thận để tránh gây nhiễm khuẩn cho cành cắt cũng như thối gốc, thối lá.

2 loại cây khi hoa héo hãy lấy dao cắt thật tàn nhẫn, nửa năm sau hoa nở đầy chậu - 1

Quanh cành lan hồ điệp sẽ có các bẹ cây, và dưới những bẹ cây này là mầm của những chiếc nụ chưa thành hình. Để tìm chính xác vị trí bẹ này, bạn có thể đếm từ dưới gốc lên đến mắt thứ 2, và cắt cách vị trí này khoảng 1cm lên phía trên. Sau vài tuần, cành mới sẽ mọc dài ra từ vị trí này. 

Cố định cành mới bằng cách lấy dải cây nẹp lại 2 bên thân cây. Không để cây bị trầy xước vì đây sẽ là điều kiện để cây bị nhiễm trùng và bệnh. Trong thời gian đợi cành mới ra hoa, chỉ cần để cây lan hồ điệp ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, không bụi bẩn, khói thuốc là được. 

Khi lan hồ điệp nở hoa, cây thường ở trạng thái ngủ đông hoặc bán ngủ, không được tưới nước và phải kiểm soát chặt chẽ lượng nước. Nếu không, rễ cây có thể bị thối và thời gian ra hoa của lan hồ điệp có thể bị rút ngắn. 

2 loại cây khi hoa héo hãy lấy dao cắt thật tàn nhẫn, nửa năm sau hoa nở đầy chậu - 2

Mặc dù lan hồ điệp là loại cây ưa bóng, nhưng tất cả các loại cây xanh đều cần có đủ ánh sáng để tạo ra năng lượng cần thiết. 

2. Hoa trường sinh

Hoa sống đời có tên khoa học là Kalanchoe pinnata (Lam) Pers, là cây thân thảo, mọng nước. Đặc điểm của loại cây này có thân mềm, màu xanh và phân nhiều lá hoặc nhánh nhỏ từ gốc lên. Phần lá cây rất dày, phiến lá có hình bầu dục, nhọn ở phần đầu, có màu xanh thẫm, phần rìa lá có răng cưa mọc đối xứng nhau.

Mọi người thường lầm tưởng sống đời không ra hoa, tuy nhiên sự thật là sống đời có nở hoa, chỉ là phải trồng rất lâu cây mới nở hoa. Hoa của cây sống đời khi nở thường tập trung ở phía trên, có loại cao, loại thấp, rất đa dạng và phong phú. 

2 loại cây khi hoa héo hãy lấy dao cắt thật tàn nhẫn, nửa năm sau hoa nở đầy chậu - 3

Sống đời là cây không chịu được ẩm nhưng lại là loại thực vật dễ trồng và khá khỏe mạnh. Bạn có thể dùng lá già của cây để gieo xuống đất thì thời gian sau sẽ phát triển thành nhiều cây con.

Sau thời kỳ ra hoa, cây sống đời cần được cắt tỉa, khi hết toàn bộ đầu hoa trên cành hoa nhỏ thì cần cắt bỏ cặp lá nhỏ đầu tiên của cành hoa. Nên giữ lại cặp lá thứ hai, sau một thời gian nó có thể mọc chồi mới và nở lượt hoa thứ hai.

Khi cắt tỉa cần kết hợp với việc thay chậu, bón phân. Cụ thể, muốn cây ra hoa trở lại thì sau khi cắt cần xới đất đã khô cứng trên bề mặt và bón thêm một lượng phân thích hợp. Có thể bổ sung phân lân, kali trước thời kỳ ra hoa, khi hoa chưa nở có thể bón phân hữu cơ dạng lỏng loãng 1 - 2 lần/tháng để đảm bảo đủ lượng phân.

2 loại cây khi hoa héo hãy lấy dao cắt thật tàn nhẫn, nửa năm sau hoa nở đầy chậu - 4

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»