Chưa hết vui mừng vì con vừa ra đời đã biết cười, 9X kinh hoàng thấy bác sĩ tát con

Bà mẹ này đã lớn tiếng tránh móc bác sĩ nhưng sau khi nghe giải thích lại vội vàng xin lỗi và cảm ơn.

Là cha mẹ, ai cũng đều mong muốn con mình sinh ra sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh, năng động, thông minh và trí tuệ. Chính vì thế, thai giáo đã các cha mẹ hiện đại đặc biệt quan tâm. Bởi theo các nhà khoa học, những đứa trẻ được nghe nhạc, trò chuyện cùng cha mẹ từ khi trong bụng mẹ sẽ phát triển trí não rất tốt. Do đó, vừa chào đời là con đã thể hiện ngay trí thông minh của mình như cười khi nghe tiếng bố mẹ gọi tên.

Vốn là một bà bầu hiện đại, Tiểu Sinh (25 tuổi, sống ở Trung Quốc) cực kỳ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, thai giáo cho con. Cô muốn con mình vừa sinh ra đã là một “thần đồng”. Vì vậy, mỗi ngày ngoài chuyện ăn uống khoa học đủ chất dinh dưỡng thì Tiểu Sinh còn thường cho con nghe nhạc, đọc truyện cho con và trước khi đi ngủ đều thì thầm trò chuyện cùng “tiểu thiên thần”.

Chưa hết vui mừng vì con vừa ra đời đã biết cười, 9X kinh hoàng thấy bác sĩ tát con - 1

Chưa hết vui mừng vì con vừa sinh ra đã biết cười, Tiểu Sinh lại kinh hoàng khi thấy bác sĩ đánh vào mông con (Ảnh minh họa).

Mặc dù là sinh con đầu lòng nhưng khi vào phòng sinh một mình cùng bác sĩ, Tiểu Sinh vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô luôn lắng nghe và hợp tác với bác sĩ. Sau một hồi “dùng sức”, cuối cùng Tiểu Sinh cũng sinh con thành công. Vừa lúc đó, bác sĩ giơ em bé lên cao, cô đã mừng rỡ khi thấy con đang mỉm cười. Đang nghĩ “con mình chắc hẳn sau này sẽ thông minh lắm đây” thì bà mẹ này đã kinh hoàng khi thấy bác sĩ lại tát vào má con một cái rõ đau. Em bé liền lớn tiếng khóc.

Quá bất ngờ và bức xúc, Tiểu Sinh vội tức giận tránh móc: “Tại sao bác sĩ lại tát con tôi như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nào đã có tội tình gì”. Tức thì, y tá và bác sĩ đều bật cười và giải thích. Nghe xong, Tiểu Sinh xấu hổ cúi đầu xin lỗi và cảm ơn bác sĩ.

Vì sao bác sĩ lại đánh cho em bé khóc?

Chưa hết vui mừng vì con vừa ra đời đã biết cười, 9X kinh hoàng thấy bác sĩ tát con - 2

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không những giúp các bé bắt đầu từ thở, mà còn đại diện cho rất nhiều thông tin về sức khỏe của bé (Ảnh minh họa).

Theo lời bác sĩ giải thích, việc đầu tiên mà em bé cần phải làm ngay sau khi chào đời đó là khóc. Vì con của Tiểu Sinh đã không chịu khóc nên bất đắc dĩ bác sĩ mới phải tát một cái để con đau mà khóc to lên. Bởi tiếng khóc của trẻ sẽ đại diện cho một số vấn đề sau đây:

1. Dấu hiệu bé bắt đầu tự thở

Khi trẻ sơ sinh bắt đầu khóc to, mũi và miệng sẽ mở ra, một lượng lớn không khí sẽ tràn vào phổi để cung cấp oxy, và phổi của bé sẽ bắt đầu hoạt động.

2. Giúp bác sĩ đánh giá được sức khỏe tổng quan của em bé

Trong lúc nghe trẻ sơ sinh khóc, bác sĩ sẽ còn có thể đánh giá một cách tổng quan xem con có mạnh khỏe không, có chất dịch, nước ối hay dị vật nào đang mắc kẹt ở trong mũi, miệng trong miệng của con không. Từ đó sẽ đưa ra được những phương án giải quyết kịp thời.

3. Phán đoán tình trạng phát triển của phổi và hệ hô hấp của em bé

Căn cứ vào tiếng khóc của em bé, bác sĩ sẽ có thể phán đoán xem em bé có gặp phải vấn đề gì về phổi hay đường hô hấp hay không. Bởi nếu các cơ quan này phát triển tốt, em bé sẽ khóc rất to. Song, nếu em bé khóc rất ít, không khóc sau sinh thì sẽ cực kỳ nguy hiểm nên cần được cấp cứu gấp.

Mặc dù nhìn bác sĩ đánh vào mông con mình thì bà mẹ nào cũng xót con thật, nhưng chung quy lại bác sĩ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em bé mà thôi. Do đó, trong quá trình sinh, các mẹ hãy tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ. Nếu có gì thắc mắc thì cứ nhỏ nhẹ hỏi han để cảm thấy yên tâm hơn. Và bạn hãy tin rằng em bé càng khóc to thì đó sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.

Thùy Dương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.