Con gái không thể sinh con, mẹ 50 tuổi suy đi tính lại rồi dè dặt đề nghị con rể một việc

Khi biết tin con gái mình không thể tiếp tục mang thai do vấn đề về sức khỏe, bà mẹ 50 tuổi này đã quyết định sẽ giúp đỡ.

Chalise Smith (50 tuổi, sống tại Texas, Hoa Kỳ) là một bà mẹ đông con với 8 lần sinh nở. Ngày 17/5 vừa qua, bà vừa có ca sinh thứ 9 nhưng điều đặc biệt là đứa trẻ sinh ra không phải con mà là cháu ruột của Chalise. Em bé là con của con gái bà - Kaitlyn Munoz (25 tuổi) - người phụ nữ luôn mong muốn có thật nhiều con nhưng đáng tiếc lại gặp vấn đề về sức khỏe. 

Con gái không thể sinh con, mẹ 50 tuổi suy đi tính lại rồi dè dặt đề nghị con rể một việc - 1

Bà Chalise đã mang thai và sinh cháu gái ruột thay cho con gái.

Kailyn được phát hiện mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và hội chứng Sjogren’s - một tình trạng tự miễn dịch khiến hệ thống miễn dịch tấn công các bộ phận khỏe mạnh của cơ thể, đồng nghĩa với việc cô không thể sinh thêm con. Trước đó, Kailyn đã có con đầu lòng thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khi bé được 2 tuổi, Kailyn muốn mang thai một lần nữa với 2 phôi đông lạnh từ năm 2019 nhưng bác sĩ lắc đầu, cảnh báo việc mang bầu sẽ rất nguy hiểm cho cả cô và em bé. 

Kailyn suy sụp hoàn toàn sau kết luận của bác sĩ vì bản thân cô luôn muốn sinh thật nhiều con giống như mẹ mình. Chứng kiến con gái đau khổ, bà Chalise đã nảy ra một ý định: Bà sẽ thay con gái mang thai. Tuy vậy bà Chalise cũng phải suy đi tính lại nhiều lần, một phần vì lo sợ mình đã lớn tuổi và một phần vì sợ gia đình phản đối, đặc biệt là ngại với con rể. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định nói ra ý tưởng của mình. Cả gia đình đều rất sốc nhưng Chalise đã cố gắng thuyết phục chồng và con gái trước và cuối cùng mới nói với con rể. May thay, sau những ngạc nhiên ban đầu, cả nhà đều hiểu được tấm lòng của bà và đồng ý. 

Con gái không thể sinh con, mẹ 50 tuổi suy đi tính lại rồi dè dặt đề nghị con rể một việc - 2

Con gái bà Chalise gặp vấn đề về sức khỏe và không thể sinh thêm con như mong muốn.

Bà Chalise đã trải qua 8 lần sinh nở suôn sẻ, nhưng việc mang thai hộ ở tuổi 50 là vấn đề không hề đơn giản, nên bà phải làm rất nhiều bài kiểm tra sức khỏe khác nhau để xem liệu bà có thể mang thai tiếp hay không.

May thay, tất cả đều ổn nên bà đã cấy 2 phôi thai của vợ chồng con gái vào tháng 9/2021 và đậu thành công một thai. Trong thai kỳ, bà bị đau thần kinh tọa và thường xuyên thấy nhức mỏi nhưng mọi vất vả đều xứng đáng khi nghĩ sẽ giúp được con gái thực hiện ước mơ.

Cuối cùng ngày 17/5 vừa qua, bà đã sinh bé Alayna Kait-Chalise Munoz hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,5kg. Cả chồng, con gái và con rể cùng có mặt trong phòng sinh để động viên Chalise và chào đón em bé ra đời.

Con gái không thể sinh con, mẹ 50 tuổi suy đi tính lại rồi dè dặt đề nghị con rể một việc - 3

Mang thai lần 9 ở tuổi 50 không phải hành trình dễ dàng nhưng bà Chalise hết sức hạnh phúc vì có thể giúp con.

Nhiều người cảnh báo Chalise rằng khi mang thai hộ thì thời điểm trao lại em bé cho bố mẹ ruột sẽ rất khó khăn, thậm chí gây ra vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên bà cho biết: “Ngay từ đầu, tôi đã xác định tôi không phải đang mang thai con mà là cháu mình. Đây là một món quà dành cho con gái tôi nên không có gì khó khăn khi trao bé cả". 

Sau khi sinh con, Chalise đang dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe còn con gái Kaitlyn thì bận rộn chăm sóc em bé. Cả hai cho biết sau việc mang thai hộ này, tình cảm gia đình họ lại càng thêm khăng khít. 

Con gái không thể sinh con, mẹ 50 tuổi suy đi tính lại rồi dè dặt đề nghị con rể một việc - 4

Cả gia đình đều vui vẻ với quyết định này, không hề gặp khó khăn về tâm lý như nhiều cư dân mạng cảnh báo.

Điều kiện mang thai hộ ở Việt Nam

Mang thai hộ là phương pháp thích hợp dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn vì sức khỏe của người vợ không phù hợp với việc mang thai. Ở Việt Nam, việc mang thai hộ không được pháp luật chấp thuận, ngoài trừ trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo khi phù hợp các điều kiện sau:

Với người nhờ mang thai hộ:  

- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con, ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

- Vợ chồng không có con chung.

- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý.

Với người được nhờ mang thai hộ:

- Là người thân thích, có họ hàng với bên vợ hoặc bên chồng của người nhờ mang thai hộ.

- Người đó đã từng sinh con một lần và chỉ được một lần mang thai hộ.

- Người đó ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ.

- Phải có sự đồng ý của chồng nếu người được nhờ mang thai hộ đang có chồng.

- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn