Dùng thịt lợn giả làm thịt bò khô, hai vợ chồng lĩnh án tù 

Hiện tại, các nghi phạm đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát đã tịch thu 2,27 tấn thịt bò khô giả mạo, 130.000 bộ vật liệu đóng gói các loại và 3 bộ thiết bị sản xuất.

Cảnh sát thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa phá một vụ án lừa đảo thực phẩm quy mô lớn, trong đó các nghi phạm đã bán thịt lợn khô dưới danh nghĩa thịt bò yak khô, thu lợi bất chính hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, cảnh sát huyện Phú Thuận, thành phố Tự Cống nhận được đơn tố cáo từ người dân về việc mua phải một loại thịt bò yak khô qua nền tảng thương mại điện tử có hình dạng và kết cấu khác xa so với thịt bò thật, nghi ngờ là sản phẩm kém chất lượng giả mạo thịt bò yak khô.

Dùng thịt lợn giả làm thịt bò khô, hai vợ chồng lĩnh án tù  - 1
Cảnh sát thu được 2,27 tấn thịt bò khô giả mạo khi lục soát xưởng của hai vợ chồng Vương - Trương.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã gửi mẫu đến bộ phận kiểm định để xác định nguồn gốc thịt. Kết quả cho thấy sản phẩm được quảng cáo là thịt bò khô này thực chất chứa thành phần thịt lợn. Cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội điều tra đặc biệt để theo dõi vụ việc.

Cuộc điều tra phát hiện cặp vợ chồng là anh Vương và cô Trương đã thuê một nhà máy ở Tây Ninh, Thanh Hải để sản xuất sản phẩm này. Họ nhập khẩu một lượng lớn thịt lợn khô từ địa phương, sau đó thuê hai nhân viên họ Phạm và Hồ để cắt, cân và đóng gói lại thịt lợn khô.

Sản phẩm sau đó được bán trên các nền tảng thương mại điện tử dưới danh nghĩa thịt bò yak khô, tổng doanh số bán hàng lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 tỷ đồng).

Hiện tại, các nghi phạm đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát đã tịch thu 2,27 tấn thịt bò khô giả mạo, 130.000 bộ vật liệu đóng gói các loại và 3 bộ thiết bị sản xuất. Tất cả những người có liên quan đều đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự, cuộc điều tra chi tiết vẫn đang tiếp tục. Nếu bị kết tội, cả hai vợ chồng Vương và Trương sẽ đều phải lĩnh án tù.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm tại Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Các cơ quan chức năng kêu gọi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác và báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm đáng ngờ. 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th