Infographic: Các bước giao tiếp gần gũi, giúp bố mẹ "bắt sóng" con tuổi dậy thì
Thực tế, trẻ cần được bố mẹ lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng trong những cuộc trò chuyện.
Tuổi dậy thì là giai đoạn “bão tố” trong quá trình trưởng thành của trẻ. Con bắt đầu có những thay đổi mạnh mẽ về cơ thể, cảm xúc và nhận thức. Đây cũng là lúc bố mẹ dễ cảm thấy “mất kết nối”, con không còn chia sẻ, dễ nổi nóng hoặc thu mình lại. Thực tế, điều con cần không phải là những lời răn dạy khô khan, mà là một người lắng nghe thấu hiểu và tôn trọng. Vậy, làm thế nào để bố mẹ giao tiếp hiệu quả với con trong giai đoạn nhạy cảm này?
Khi con phạm lỗi hoặc hành động “khó hiểu”, phản ứng đầu tiên của nhiều bố mẹ là trách mắng. Nhưng càng trách, con càng khép lòng. Hãy tạm gác phán xét sang một bên và nghe con nói hết. Một câu như: “Mẹ hiểu là con đang thấy khó chịu, con có thể kể mẹ nghe không?” có sức mạnh hơn cả một bài giảng dài.
Tuổi dậy thì là lúc trẻ muốn được công nhận như “người lớn nhỏ”. Vì vậy, giọng điệu ra lệnh hoặc áp đặt chỉ khiến con phản kháng. Thay vì “Con phải làm theo lời mẹ!”, hãy thử “Mẹ nghĩ cách này sẽ giúp con đỡ mệt hơn, con thấy sao?” Sự tôn trọng trong lời nói không làm giảm uy quyền của bố mẹ, mà giúp xây dựng niềm tin và sự hợp tác tự nguyện.
Con học từ cách bố mẹ cư xử với nhau và với chính con. Nếu bố mẹ thường quát mắng, ngắt lời hoặc “bỏ qua cảm xúc của con”, trẻ sẽ học cách khép kín hoặc nổi loạn. Ngược lại, khi bố mẹ bình tĩnh, biết nói “xin lỗi”, “cảm ơn” hay “mẹ hiểu con”, trẻ sẽ tự nhiên phản chiếu lại cách giao tiếp tích cực ấy.
Giao tiếp hiệu quả với trẻ dậy thì không phải là nói nhiều, mà là nói đúng cách, bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và lắng nghe. Khi bố mẹ học cách lắng nghe bằng trái tim, con sẽ học cách mở lòng bằng niềm tin.

Bình luận