Infographic: Kỹ năng nuôi dạy đứa trẻ tử tế, giàu lòng nhân ái và EQ cao

Một trong những kỹ năng quan trọng bố mẹ cần nuôi dưỡng cho con là lòng đồng cảm, biết chia sẻ, lắng nghe và thẩu hiểu.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, nhiều bố mẹ than phiền rằng con mình trở nên ích kỷ và thiếu đồng cảm với những người xung quanh. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con trẻ trở thành những công dân tốt, biết quan tâm và chia sẻ với người khác.

Để nuôi dạy trẻ trở nên tử tế và biết đồng cảm, trước hết bố mẹ cần phải là những tấm gương sáng cho con. Đồng thời cần kiên trì giải thích cho con thấy tầm quan trọng của việc biết sẻ chia và thông cảm với những người xung quanh.

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể giúp con nhận ra những cảm xúc của bạn bè, gia đình hay những người xa lạ thông qua các tình huống cụ thể. Từ đó, con sẽ dần dần học được cách đặt mình vào vị trí của người khác, sẻ chia và thông cảm hơn.

Nuôi dạy trẻ trở thành những người tử tế và biết đồng cảm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bố mẹ kiên trì và kiên định trong việc giáo dục, chắc chắn con trẻ sẽ trưởng thành trở thành những trẻ ngoan, biết quan tâm và chia sẻ với cộng đồng xung quanh.

Infographic: Kỹ năng nuôi dạy đứa trẻ tử tế, giàu lòng nhân ái và EQ cao - 1

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá bạc vượt 50 USD/ounce: Tín hiệu phục hồi hay bẫy đầu cơ?

Giá bạc vượt 50 USD/ounce: Tín hiệu phục hồi hay bẫy đầu cơ?

Sau khi giữ được mốc hỗ trợ quan trọng trên 48 USD/ounce, giá bạc đã bật tăng trở lại vượt 50 USD/ounce. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà tăng này có thể không bền vững, khi nguồn cung toàn cầu đang dần hồi phục và áp lực điều chỉnh giá có thể quay trở lại.

Nhớ mãi

Nhớ mãi "Ông đồ" Vũ Đình Liên

Nhắc đến nhà thơ Vũ Đình Liên là người ta nhớ đến bài thơ "Ông đồ". Nó như một cách định danh, định vị nhà thơ. "Ông đồ" gắn liền với tên tuổi Vũ Đình Liên hơn, dù ông có học hàm Giáo sư, được phong Nhà giáo Nhân dân, Chủ nhiệm Khoa Pháp văn, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).