Mang thai 33 tuần, mẹ bầu bị đau đầu, phù toàn thân phải nhập viện cấp cứu và thoát cửa tử trong gang tấc

Do được người nhà đưa đến viện cấp cứu kịp thời nên 2 mẹ con sản phụ Quảng Ninh đã được cứu sống, thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Mới đây, sản phụ Đ.T.C.T. (25 tuổi, trú tại Vàng Danh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Khi nhập viện, sản phụ T. có huyết áp 195/141mmHg kèm theo tình trạng đau đầu, mắt nhìn mờ, phù toàn thân. Được biết, chị T. đang mang thai con đầu lòng và thai nhi mới chỉ được 33 tuần tuổi.

Mang thai 33 tuần, mẹ bầu bị đau đầu, phù toàn thân phải nhập viện cấp cứu và thoát cửa tử trong gang tấc - 1

Sức khỏe sản phụ T. đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại viện.

Trước tình trạng nguy cấp của sản phụ trẻ, các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu điển hình của tiền sản giật nặng. Do đó, ngay lập tức sử dụng thuốc điều chỉnh các chỉ số, hạ huyết áp cho chị T.

Để bảo toàn tính mạng cho sản phụ và thai nhi trong bụng, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mổ bắt thai. Rất may mắn, cuộc phẫu thuật đã suôn sẻ. Con gái chị T. chào đời với cân nặng 1.380gram được chăm sóc ngay tại phòng phẫu thuật.

Riêng với sản phụ T. sau khi tiến hành mổ đẻ thành công, việc bảo tồn tử cung cho sản phụ là vấn đề được cân nhắc và cẩn trọng. Do bệnh nhân còn rất trẻ, mới sinh con lần đầu, vì vậy các bác sĩ đã nỗ lực dùng mọi phương pháp bảo tồn tử cung thành công cho sản phụ T.

Tới thời điểm này, sức khỏe 2 mẹ con sản phụ T. đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại viện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tiền sản giật là 1 trong 5 tai biến sản khoa rất nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tử vong cả mẹ và con.

Nguyên nhân gây tiền sản giật

Cho đến nay, người ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân của tiền sản giật một cách rõ ràng. Thực tế, bất cứ thai phụ nào cũng có thể bị tiền sản giật trong thai kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ bị bệnh sẽ cao hơn ở một số đối tượng có nguy cơ cao.

Mang thai 33 tuần, mẹ bầu bị đau đầu, phù toàn thân phải nhập viện cấp cứu và thoát cửa tử trong gang tấc - 2

Bất cứ thai phụ nào cũng có thể bị tiền sản giật trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ tiền sản giật là gì?

Phụ nữ cần chú ý thăm khám sớm nếu có nguy cơ tiền sản giật thông qua các dấu hiệu bên ngoài như:

- Huyết áp đột ngột tăng cao.

- Có protein trong nước tiểu, lượng nước tiểu ít.

- Đau đầu, đau bụng trên, nôn và buồn nôn.

- Thị lực giảm sút. Ví dụ: Tạm thời mất thị lực, mắt mờ đi, nhạy cảm với ánh sáng.

- Giảm tiểu cầu trong máu.

- Chức năng gan suy giảm.

-  Khó thở.

- Phù toàn thân.

Yếu tố nguy cơ từ mẹ

- Thai phụ bị một số chứng rối loạn như máu khó đông, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận, hội chứng kháng thể kháng phospholipid, hoặc bệnh tự miễn như lupus (lở ngoài da) trước đó,...

- Thai phụ bị tăng huyết áp trước khi mang thai.

- Có người thân trong nhà như bà, mẹ, cô, dì hay chị em ruột... bị tiền sản giật.

- Bản thân thai phụ từng bị mắc tiền sản giật.

- Bị béo phì, thừa cân trong thai kỳ.

- Phản xạ trong căng tử cung trong đa thai, thai to.

- Thiếu máu cục bộ tử cung - nhau.

- Phụ nữ đang mang thai lần đầu tiên.

- Phụ nữ mang thai ở độ 40 tuổi trở đi.

- Người mẹ có thói quen sinh hoạt không tốt cho sức khỏe: Hút thuốc lá, rượu bia,...

Yếu tố nguy cơ từ thai nhi

Nguy cơ tiền sản giật cũng cao hơn ở một số trường hợp như:

- Đa thai đa ối.

- Chửa trứng, biểu hiện tiền sản giật thường biểu hiện sớm.

- Phản xạ trong căng tử cung trong đa thai, thai to.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Ban tổ chức cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” đã họp và thống nhất sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc vận động, theo đó: Bổ sung thêm thể loại truyện ngắn vào hạng mục văn học bên cạnh tiểu thuyết.; kéo dài thời hạn cuộc vận động sáng tác âm nhạc đến hết 30/10/2026.

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

Mỗi nền văn hóa đều có một ngôn ngữ của riêng mình. Có ngôn ngữ được viết bằng chữ, có ngôn ngữ được lưu giữ trong chất liệu, và có ngôn ngữ chỉ được cảm nhận bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Triển lãm “Mật ngữ thời gian” là cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy: "Dzi - Sơn mài và Giấy dó" để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, lòng từ bi và vẻ đẹp của di sản.

Về bức tranh chân dung và tài ngoại giao của Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan thời Lê - Trịnh

Về bức tranh chân dung và tài ngoại giao của Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan thời Lê - Trịnh

Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là ông trạng dân phong. Phùng Khắc Khoan cũng là vị Tiến sĩ lừng danh thời Lê - Trịnh với tài năng nổi trội trên các mặt chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đã được lưu danh trong sử sách tới hôm nay. Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528, mất năm 1613 tại quê hương Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội