Mẹ bầu “cố chấp” ăn 2 thực phẩm này, đừng hỏi sao sinh con ra có bớt chàm xanh đỏ

Dù mẹ đã cẩn thận ăn uống và thăm khám trong suốt thai kỳ nhưng nhiều đứa trẻ sinh ra vẫn mang các vết bớt chàm xanh, đỏ trên người từ to đến nhỏ khiến các sản phụ rất lo lắng.

Thực tế, làn da của bé sơ sinh khi chào đời thường rất mịn màng. Song có 1 số bé, ngay khi chào đời con đã bị vết bớt chàm trên da. Những vết bớt này có nhiều hình thù, kích cỡ và màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, vàng, xám,…

Theo thời gian, một số vết bớt chàm này sẽ mờ dần và biến mất nhưng có một số vết bớt sẽ đi cùng trẻ đến hết cuộc đời.

Mẹ bầu “cố chấp” ăn 2 thực phẩm này, đừng hỏi sao sinh con ra có bớt chàm xanh đỏ - 1

Ngay khi chào đời con đã bị vết bớt chàm trên da. (Ảnh minh họa) 

Theo các bác sĩ, vết bớt chàm này không phải là một loại bệnh và không gây nguy hiểm gì cho trẻ. Nguyên nhân khiến các vết bớt chàm này xuất hiện có thể do di truyền nhưng cũng có thể do phản ứng biểu bì ở những trẻ có làn da bị nhạy cảm hoặc sự kết tụ của các mạch máu dưới da. 

Mặc dù các mẹ bầu cũng không thể biết chắc chắn sẽ phải làm gì để phòng ngừa tuyệt đối những vết bớt chàm này xuất hiện trên làn da bé sau sinh, tuy nhiên theo khuyến cáo của các bác sĩ, mẹ bầu nên hạn chế ăn uống các thực phẩm sau vì rất có thể chúng là nguyên nhân tạo ra những vết bớt xấu xí.

Mẹ bầu “cố chấp” ăn 2 thực phẩm này, đừng hỏi sao sinh con ra có bớt chàm xanh đỏ - 2

Theo các bác sĩ, vết bớt chàm này không phải là một loại bệnh và không gây nguy hiểm gì cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Ăn quá nhiều hoa quả trái mùa

Với nhiều chị em rất thích ăn các loại hoa quả trái mùa vì lạ miệng. Thế nhưng các chuyên gia khuyên, bà bầu nên cân nhắc và chọn lựa kỹ lưỡng với các loại hoa quả, rau củ trái mùa.

Nguyên nhân là vì, các loại thực phẩm này thường được người trồng phun 1 lượng thuốc trừ sâu và tăng trưởng cao gấp nhiều lần chính vụ để hoa quả trái mùa có thể đạt năng suất và không bị sâu bệnh. Chính điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể mẹ bầu và gây ra những tác hại đến thai nhi.

Trong đó, hiện tượng các sắc tố tích tụ trên da tăng mạnh có thể khiến thai nhi trong bụng mẹ bị các vết bớt chàm trên da ngay khi chào đời.

Mẹ bầu “cố chấp” ăn 2 thực phẩm này, đừng hỏi sao sinh con ra có bớt chàm xanh đỏ - 3

Mặc dù cần dinh dưỡng phong phú nhưng mẹ bầu cũng nên chú ý khi lựa chọn một số thực phẩm trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Ăn nhiều đồ cay nóng

Mẹ bầu thường có cảm giác nhạt mồm nhạt miệng nên thích ăn đồ cay nóng để kích thích vị giác. Song đây là thói quen cực kỳ có hại cho các mẹ đang mang thai.  

Thực tế, việc ăn quá nhiều đồ cay nóng ngoài khiến mẹ bầu bị táo bón còn có thể khiến bé bị tích tụ sắc tố, xuất hiện những vết bớt khó nhìn trên cơ thể.

Ngoài ra, thói quen ăn quá nhiều thực phẩm cay nóng của mẹ bầu còn có thể khiến hệ thần kinh của thai nhi bị tê liệt, khiến con phải đối mặt với những hậu quả như chậm phát triển trí não, dị tật ống thần kinh từ khi mới chào đời.

Lưu ý:

Muốn con sinh ra có làn da trắng trẻo, mịn màng, mẹ bầu ngoài nói không với hoa quả trái mùa và các đồ cay nóng còn nên hạn chế tiếp xúc với hóa chất, môi trường ô nhiễm nhiều khói bụi. Bởi đây cũng là tác nhân gây ra những tác hại với thai phụ và thai nhi như: em bé chậm phát triển về cả thể chất và trí não, làm tăng khả năng bị dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, hóa chất còn có thể khiến con sinh ra bị vết bớt chàm vì lớp hạ bì tăng khả năng tích tụ sắc tố dính trên cơ thể bé.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Chiều 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Namvà UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Họp báo Chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đại biểu: Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký T